Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Sáng 23/9, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do PGS,TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh.

Nội dung làm việc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; việc phối hợp giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Tỉnh ủy trong công tác đào tạo; công tác triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Quảng Ngãi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện của Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nên đã kịp thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu của tỉnh.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc; cấp ủy các địa phương, đơn vị trong tỉnh tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, sâu sát trong tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Do đó, đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh trong năm 2022.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Năm 2022, tỉnh đã cử 108 cán bộ đương chức và diện quy hoạch đi đào tạo cao cấp lý luận chính tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực III và tại Trường Chính trị tỉnh. Đã mở được 8 lớp trung cấp lý luận chính trị với 462 học viên. Đồng thời, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với 334 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý….

Nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cơ bản được cập nhật, bổ sung phù hợp. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng tích cực, khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức đã có bước trưởng thành, tiến bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị và năng lực thực tiễn.

Triển khai Quy định số 11 của Ban Bí thư (khóa XIII) về trường chính trị chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 668, ngày 4/10/2021 về triển khai thực hiện việc xây dựng trường chính trị chuẩn giai đoạn 2021 – 2025. Qua đó, đã chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trường Chính trị tỉnh hiện có 36 cán bộ, viên chức. Trong đó, có 1 tiến sĩ, 17 thạc sĩ và 17 cử nhân; có 18 giảng viên chính và tương đương, 15 giảng viên và tương đương. Về lý luận chính trị, có 19 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 12 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh đã chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy định đảm bảo tính hệ thống đồng bộ, tạo điều kiện cho sự phát triển nhà trường; đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong hệ thống chính trị tỉnh nhà; tích cực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, nâng cấp, quản lý và sử dụng có hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động giảng dạy;…

Đối chiếu với các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức độ 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, Trường Chính trị tỉnh đạt 35/55 tiêu chí, đạt 63,64%.

Để sớm hoàn thành Đề án Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022 - 2025; tạo điều kiện, tiền đề đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030 theo Quy định 11 của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Trường chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ...

Quang cảnh buổi làm việc.

Trao đổi, thảo luận tại buổi làm viêc, các đại biểu tập trung vào các nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, tình hình thực hiện chương trình, quy chế quản lý đào tạo, đặc biệt là xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh phát biểu ý kiến làm rõ thêm một số vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh thời gian qua; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc triển khai Quy định số 11 của Ban Bí thư về xây dựng trường chính trị chuẩn…

Đồng chí Đinh Thị Hồng Minh khẳng định, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần chuẩn hóa, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ địa phương; đồng thời, tạo cơ sở cho việc quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ.

Để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong giai đoạn tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đinh Thị Hồng Minh nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có sự quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nguồn. Mong muốn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, phối hợp để tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh và tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn.

PGS,TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi gắn với công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo nguồn bổ sung cho đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh; đồng thời, ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đối với công tác trường chính trị.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý cũng tiếp thu, ghi nhận và có ý kiến cụ thể đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và một số mặt công tác trọng tâm khác có liên quan. Trên cơ sở thực tiễn đặt ra của tỉnh Quảng Ngãi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tậm nhằm giúp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Đồng chí cũng mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và các ngành có liên quan tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng Trường Chính trị tỉnh sớm đạt chuẩn theo Quy định số 11 của Ban Bí thư. Thời gian tới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện, hỗ trợ Trường Chính trị tỉnh sớm đạt chuẩn theo Quy định số 11 của Ban Bí thư.

Tin, ảnh: H.P

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202209/doan-cong-tac-cua-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-lam-viec-voi-thuong-truc-tinh-uy-3136343/