Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên

Chiều 15-7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên. Cùng tham gia đoàn còn có Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó tư lệnh Quân khu 2.

 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu và đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu và đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Tại đây, đoàn công tác đã trao 40 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng), 2 sổ tiết kiệm tặng các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu và đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Trong số 40 suất quà này, Bộ Quốc phòng trao 20 suất, 1 sổ tiết kiệm, còn 20 suất và 1 sổ tiết kiệm do Bộ tư lệnh Quân khu 2 trao.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu thăm hỏi, trao quà tặng các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm, chăm lo đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Cùng với sự phát triển của đất nước, những năm qua, chế độ đãi ngộ đối với người có công với cách mạng từng bước được cải thiện, nâng lên.

Với trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu sắc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với quân đội và hậu phương quân đội. Tập trung giải quyết khối lượng lớn chính sách tồn đọng sau chiến tranh, chính sách với người có công với cách mạng, như: Đề nghị công nhận liệt sĩ, xác nhận thương binh, bệnh binh, giải quyết chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc…

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Toàn quân đã phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công”, xây 775 căn nhà tình nghĩa, trao 500 sổ tiết kiệm tặng đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; may áo lụa, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng do các đơn vị quân đội phụng dưỡng; tặng quân phục, áo ấm cho các thương binh, bệnh binh đang nuôi dưỡng…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu và Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, thăm hỏi, trao quà tặng những người có công với cách mạng, các gia đình chính sách.

Những việc làm này, thể hiện bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, sự thủy chung, sắt son, tình đồng chí, đồng đội đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã che chở, đùm bọc, giúp đỡ tận tình đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế cũng như trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta.

Trước đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1...

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH – PHẠM HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/doan-cong-tac-cua-quan-uy-trung-uong-bo-quoc-phong-tham-tang-qua-thuong-binh-benh-binh-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-gia-dinh-chinh-sach-tai-tinh-dien-bien-699940