Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng viếng các anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang

Ngày 9-7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên; Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên (tại Điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên).

Tham gia đoàn có lãnh đạo Quân khu 2, Bộ CHQS và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình dâng lên vòng hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

 Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Các thành viên đoàn công tác thắp hương cho 10 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong dịp này.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết thỉnh chuông tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh nơi đây.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên.

Đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân ta, đã có nhiều đơn vị bộ đội chủ lực cùng nhiều đơn vị bộ đội địa phương trực tiếp tham gia chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Những trận đánh giữ đất diễn ra vô cùng ác liệt trên các cao điểm 1509, 1100, 772, 685, Đồi Đài, Cô Ích... Quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường, chiến đấu hy sinh quên mình để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi quy tụ 1.854 phần mộ các anh hùng liệt sĩ và 1 phần mộ liệt sĩ tập thể. Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên được xây dựng trên diện tích hơn 1.100m2, thuộc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Đền bao gồm nhà tưởng niệm, đường dẫn lên nhà bia, nhà sắp lễ và một số công trình phụ trợ khác. Hàng năm, vào Ngày giỗ trận 12-7 và Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7, đền thờ thu hút đông đảo thân nhân các liệt sĩ, các cựu chiến binh tìm về dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Tin, ảnh: DUY THÀNH- HUY ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-cua-quan-uy-trung-uong-bo-quoc-phong-vieng-cac-anh-hung-liet-si-tai-ha-giang-699434