Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại BPTV

Sáng nay 20-4, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Ánh Tuyết, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) về tác động của truyền thông, mạng xã hội đến báo chí; những giải pháp thích ứng trong xu thế chuyển đổi số hiện nay.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ.

Sau hơn 3 năm hợp nhất, BPTV đã không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Với 4 loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và các hạ tầng số, BPTV đang nỗ lực từng ngày để mang đến những thông tin chính thống, trung thực, kịp thời cho khán, thính, độc giả.BPTV cũng đã áp dụng chuyển đổi số rất hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và trưởng các phòng chuyên môn BPTV đã chia sẻ nhiều giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến tính xác thực của thông tin, phản bác những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, cùng với đó là trách nhiệm xã hội của người làm báo tại BPTV. Những người làm báo BPTV xác định, việc làm báo trong xu thế chuyển đổi số, trong thời đại cạnh tranh thông tin như vũ bão hiện nay cũng là cơ hội để người làm báo phải thay đổi, phải năng động hơn và trách nhiệm chính trị xã hội cao hơn. Đồng thời, các nhà báo của BPTV cũng trao đổi sâu hơn những giải pháp thích ứng những tác động của cuộc cách mạng 4.0; khẳng định được giá trị riêng, ưu thế của các loại hình báo chí trước sự cạnh tranh với truyền thông xã hội.

Đại diện các cơ quan của tỉnh cũng đã phát biểu khẳng định tính định hướng dư luận, thông tin tuyên truyền trong xu thế hiện nay, cũng như sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm nhấn mạnh, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức khi báo chí phải khẳng định được “giá trị riêng” của mình trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ, trong xu thế chuyển đổi số như hiện nay cũng như cạnh tranh với các nền tảng xã hội. Song, niềm tin, sự yêu mến của công chúng chính là tài sản, là “giá trị riêng” để những người làm báo BPTV không ngừng phấn đấu, nâng cao trách nhiệm, năng lực chuyên môn, tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Ánh Tuyết, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh, cũng như các cơ quan, đơn vị của Bình Phước trong công tác phối hợp, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đồng thời cho rằng: Bình Phước là điểm đến của đoàn tìm hiểu thực tế trong bối cảnh sự tác động rất mạnh mẽ của quá trình chuyển đổi số hiện nay. Qua buổi trao đổi của lãnh đạo các cơ quan tỉnh và BPTV, đoàn đã ghi nhận được nhiều thông tin bổ ích, thiết thực. Những thông tin trao đổi cởi mở, chân tình tại buổi làm việc sẽ là những tư liệu quý hỗ trợ cho các công trình nghiên cứu cũng như giảng dạy của các thầy, cô trong học viện.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Ánh Tuyết mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các cơ quan, đơn vị tỉnh Bình Phước trong những dự án, chương trình tiếp theo của học viện.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Anh Ngọc - Nguyễn Ngân

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/143406/doan-cong-tac-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-lam-viec-voi-bptv