Đoàn công tác Hội Nhà báo Lào thăm và làm việc với Báo Khánh Hòa

Ngày 14-11, đoàn công tác của Hội Nhà báo Lào do ông Savankhone Razmountry - Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào đã đến thăm và làm việc với Báo Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, ông Trần Duy Hưng – Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa bày tỏ niềm vui được chào đón các thành viên của đoàn công tác Hội Nhà báo Lào đến thăm và làm việc tại đơn vị, đồng thời giới thiệu những nét chính về Báo Khánh Hòa. Theo đó, báo in Báo Khánh Hòa phát hành 6 kỳ/tuần, cùng với đó còn có Báo Khánh Hòa điện tử với hai phiên bản Tiếng Việt, Tiếng Anh mỗi tháng có 2,5 triệu lượt truy cập. Báo Khánh Hòa là một trong những tờ báo đảng địa phương được thành lập sớm nhất ở Việt Nam với truyền thống 71 năm hình thành và phát triển.

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Savankhone Razmountry cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Báo Khánh Hòa. Chuyến thăm của đoàn nằm trong thỏa thuận hợp tác, giao lưu của Hội Nhà báo hai nước nhằm tìm hiểu, học tập, trao đổi kinh nghiệp làm báo trong thời kỳ mới. Báo Khánh Hòa là một cơ quan báo chí có quy mô hoạt động lớn và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Báo chí Lào và Việt Nam đều là những cơ quan tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân. Góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì thế, báo chí có trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc tuyên truyền, định hướng dư luận...

Ban Biên tập Báo Khánh Hòa tặng quà lưu niệm cho đoàn

Trong sự phát triển của địa phương, các cơ quan báo chí phải giữ vững định hướng tuyên truyền. Qua tìm hiểu thực tế, ông Savankhone Razmountry nhận thấy đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Khánh Hòa đang góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Ông cũng gửi lời chúc mừng đến sự phát triển của Báo Khánh Hòa, nhất là trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay. Báo Khánh Hòa là một tờ báo có bề dày lịch sử và việc giữ vững truyền thống vẻ vang đó là một điều rất đáng quý. Mong Báo Khánh Hòa thực hiện tốt nhiệm vụ đưa tin nhanh, chính xác.

Nhân dịp này, các thành viên trong đoàn công tác cũng mong muốn lãnh đạo Báo Khánh Hòa chia sẻ một số vấn đề về việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên; vấn đề phát hành báo; kinh phí hoạt động của đơn vị; chế độ chi trả nhuận bút…

N.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201811/doan-cong-tac-hoi-nha-bao-lao-tham-va-lam-viec-voi-bao-khanh-hoa-8096179/