Đoàn công tác liên ngành về biên giới làm việc với Bình Phước

Sáng 20-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã làm việc với đoàn công tác liên ngành về biên giới do bà Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) làm trưởng đoàn.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Tỉnh Bình Phước có 3 huyện biên giới (Bù Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh) tiếp giáp 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia (Mondulkiri, Kratie, Tboung Khmum), có tổng chiều dài đường biên giới là 258,939km, với 28 cột mốc chính, 353 cột mốc phụ. Hiện nay, tỉnh Bình Phước đang quản lý 4 cửa khẩu (Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cửa khẩu chính Hoàng Diệu, Lộc Thịnh, Cửa khẩu phụ Tân Tiến) và 1 lối mở Lộc Tấn.

Đại diện đoàn công tác liên ngành của trung ương về biên giới phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo các ngành, địa phương của Bình Phước phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian qua, công tác đối ngoại của tỉnh luôn được quan tâm. Chính quyền các cấp, các lực lượng vũ trang có mối quan hệ rất tốt với các địa phương của Campuchia, nhất là các tỉnh giáp biên. Việc thường xuyên tổ chức giao ban hằng tháng và đột xuất đã tạo mối quan hệ khăng khít, giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh, giúp tình hình an ninh biên giới luôn ổn định. Hai bên phối hợp tốt trong đề xuất, kiến nghị việc mở cửa khẩu, nâng cấp cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các ngành đi khảo sát thực địa và làm các thủ tục để nhanh chóng kiến nghị Chính phủ hai nước theo đúng quy định của mỗi nước. Công tác tuyên truyền về biên giới lãnh thổ trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng. Tỉnh cũng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các bộ, ngành trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) phát biểu tại buổi làm việc với Bình Phước

Tại buổi làm việc, Bình Phước kiến nghị với đoàn công tác liên ngành một số vướng mắc liên quan đến vấn đề biên giới trên địa bàn tỉnh. Đoàn ghi nhận các kiến nghị của tỉnh, đồng thời đánh giá cao công tác quản lý thực địa các khu vực biên giới của Bình Phước, đồng thời đề nghị tỉnh Bình Phước làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền với kế hoạch, mục tiêu, đối tượng cụ thể, hình thức đa dạng và sáng tạo.

Quang Xuân - Như Nam

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/155484/doan-cong-tac-lien-nganh-ve-bien-gioi-lam-viec-voi-binh-phuoc