Đoàn công tác số 13 kết thúc tốt đẹp chuyến thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Vừa qua, đoàn công tác số 13 của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân làm trưởng đoàn, đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Tham gia đoàn công tác có đại biểu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Kho bạc Nhà nước Việt Nam, tỉnh Hải Dương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Công ty TNHH Medistar; các văn nghệ sĩ, phóng viên cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương…

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Đông.

Trong hải trình 6 ngày, tàu Trường Sa 571 đã đưa gần 300 đại biểu tới thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo: Len Đao, An Bang, Đá Đông C, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn và Nhà giàn DK1/20 Ba Kè.

Trước chuyến thăm, đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Đài tưởng niệm liệt sĩ tù chính trị Cam Ranh…

Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Tàu Trường Sa 571 đưa đoàn công tác thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Thời gian đặt chân lên các đảo, nhà giàn tuy ngắn, nhưng với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm, đoàn công tác đã tổ chức thăm nơi ăn ở, sinh hoạt; gặp mặt, tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trên hải trình, đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; thả hoa, dâng hương tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Hải quân anh dũng hy sinh tại quần đảo Trường Sa; thắp hương tại các ngôi chùa trên đảo Trường Sa Đông, Trường Sa; thi tìm hiểu “Biển đảo Tổ quốc tôi”; viết bài cảm nhận về Trường Sa..., được các thành viên trong đoàn tích cực hưởng ứng tham gia. Nhiều bức tranh, ảnh, bài viết, bài thơ, bút ký đạt chất lượng nghệ thuật cao.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Hải quân anh dũng hy sinh tại quần đảo Trường Sa.

Sự hy sinh của các liệt sĩ sẽ luôn sống mãi cùng biển, đảo quê hương.

Đoàn công tác cảm nhận được rằng, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, nhà giàn đều tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, giữ vững đoàn kết, kỷ luật nghiêm minh, đặc biệt là ý chí, tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đoàn công tác cảm phục, đặt niềm tin, đánh giá rất cao tình đoàn kết quân dân, nhất là việc cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc. Các thành viên đoàn công tác đã dành cho bộ đội Hải quân nói chung, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK1 nói riêng sự quan tâm, động viên cả về vật chất và tinh thần, với phương châm “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, góp phần quan trọng xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, hiện đại, xứng đáng là lực lượng trực tiếp, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác trao bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng đảo Trường Sa.

Thành viên đoàn công tác trò chuyện với chiến sĩ.

Mọi người cùng hát vang bài ca kết đoàn.

Thông qua chuyến đi, mỗi thành viên đoàn công tác hiểu thêm về sự khó khăn, vất vả của quân và dân trên các đảo, nhà giàn, đều trăn trở, suy tư, nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, đời sống vật chất, tinh thần cho quân và dân Trường Sa; trách nhiệm tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp, các địa phương trong việc khẳng định chủ quyền, xây dựng, phát triển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Đại biểu chuyện trò với học sinh trên đảo Trường Sa.

Tiết mục của đội văn nghệ thanh niên xung kích trên đảo.

Phát biểu tổng kết chuyến đi, Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh, với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa thân yêu”, mỗi thành viên trong đoàn đều bồi hồi, xúc động, tin tưởng, cảm phục và tự hào về sự hy sinh, cống hiến của các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Nhiều đại biểu đã trăn trở, suy nghĩ, trao đổi về khả năng bảo vệ vùng biển rộng lớn, giàu tiềm năng của đất nước. Chuyến đi đã cho thấy rõ hiệu quả thiết thực của các phong trào cả nước hướng về Trường Sa, nhà giàn DK1, thể hiện tình cảm sâu nặng, sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vượt qua mọi khó khăn, yên tâm gắn bó với biển, đảo của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân nguyện hứa luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vững môi trường hòa bình trên biển, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ tạm biệt đoàn công tác đầy lưu luyến.

Nhân dịp này, Quân chủng Hải quân đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo và Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa tặng các đại biểu đoàn công tác.

NGỌC CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/doan-cong-tac-so-13-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-quan-dao-truong-sa-nha-gian-dk1-729586