Đoàn công tác số 4 lên đường thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác cho biết Đoàn công tác mang theo các nhu yếu phẩm dành cho bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Thủ trưởng các đơn vị Quân đội chia tay đoàn công tác. (Ảnh: Sỹ Tuyên-Phan Sáu-Thắng Trung/TTXVN)

Thủ trưởng các đơn vị Quân đội chia tay đoàn công tác. (Ảnh: Sỹ Tuyên-Phan Sáu-Thắng Trung/TTXVN)

Chiều 26/4, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tiễn Đoàn công tác số 4 lên đường ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Tham gia Đoàn công tác, ngoài các cán bộ, chiến sỹ của Vùng 4 Hải quân còn có đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao, Bệnh viện Quân y 175, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Bình Phước; đại diện các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa... và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí.

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác cho biết Đoàn công tác mang theo các nhu yếu phẩm dành cho bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Nhu yếu phẩm năm nay đa dạng hơn và được chọn lựa kỹ lưỡng về chất lượng và làm tốt công tác bảo quản...

Theo lịch trình, đoàn sẽ đến thăm và làm việc tại một số đảo trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Tại các đảo, đoàn công tác sẽ giao lưu, thăm hỏi điều kiện sinh sống, làm việc của các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo…

Ngoài ra, đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa sẽ trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2020, cổ vũ tinh thần hăng hái thi đua lập thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc của quân và dân Trường Sa.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa Lưu Hồng Vân thay mặt Đoàn công tác số 4 cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân để chuyến đi diễn ra tốt đẹp; đồng thời nhấn mạnh Đoàn sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao phó trong chuyến ra thăm huyện đảo Trường Sa lần này./.

Sỹ Tuyên-Thắng Trung-Phan Sáu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doan-cong-tac-so-4-len-duong-tham-quan-va-dan-huyen-dao-truong-sa/708930.vnp