Đoàn công tác thành phố làm việc với Tập đoàn Metran (Nhật Bản)

ĐNO - Sáng 27-3, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đến thăm và làm việc với Tập đoàn Metran tại tỉnh Saitama (Nhật Bản). Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Tập đoàn Metran; ông Hồ Văn Minh, Giám đốc Viện nghiên cứu và phát triển Metran.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn Metran.

Tại buổi làm việc, theo giới thiệu của ông Hồ Văn Minh, Giám đốc Viện nghiên cứu và phát triển Metran thì ông Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Tập đoàn Metran đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực sáng chế, trong đó có máy thở cho trẻ sơ sinh. Hiện Tập đoàn Metran Nhật Bản chuyên sản xuất thiết bị y tế công nghệ cao tại Nhật Bản với kinh nghiệm hơn 40 năm. Sản phẩm thiết bị y tế cao cấp của Tập đoàn Metran được sử dụng tại hơn 90% trung tâm nhi khoa tại Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới.

Tập đoàn Metran được Nhật Hoàng Akito tham quan nhà máy sản xuất vào năm 2012 do có nhiều đóng góp cho việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sinh non thiếu tháng.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Metran được cấp phép xây dựng và đầu tư Công ty TNHH Metran Vitec tại tỉnh Bình Dương từ năm 2013.

Hiện nay, sản phẩm chính của Tập đoàn Metran là máy thở cho trẻ sơ sinh và máy chống nghẹt thở khi ngủ, ngoài ra còn máy thở phục vụ cho bệnh nhân bị bệnh phổi mãn tính.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) nghe Chủ tịch Tập đoàn Metran Trần Ngọc Phúc giới thiệu sản phấm máy thở.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Tập đoàn Metran chia sẻ: Tập đoàn đang nghiên cứu sản xuất máy thở tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng theo nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Trước đó năm 2022, tập đoàn này đã có chuyến thăm và khảo sát môi trường đầu tư tại thành phố Đà Nẵng.

Về phía thành phố Đà Nẵng, bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế đánh giá cao sản phẩm của tập đoàn về trình độ công nghệ và hiệu quả sử dụng, đặc biệt giúp giảm tải cho việc điều trị bệnh ở bệnh viện tuyến trên.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo Tập đoàn Metran, chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm nghiên cứu máy thở cho trẻ em của công ty Metran tại Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao và trân trọng những đóng góp của cá nhân ông Trần Ngọc Phúc cũng như của tập đoàn đối với nước Nhật Bản và thế giới, dù có nhiều khó khăn nhưng luôn hướng tới việc đóng góp cho đất nước Việt Nam.

Với tâm huyết và trách nhiệm của mình, hy vọng ông Trần Ngọc Phúc và Tập đoàn Metran Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu, có những sáng chế, ý tưởng mới, những bước phát triển mới trong tương lai, làm ra các sản phẩm phù hợp với điều kiện sức khỏe của người Việt Nam.

Thành phố Đà Nẵng coi trọng và mong muốn được hợp tác; đồng thời sẽ tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ tập đoàn triển khai dự án đầu tư tại Đà Nẵng để cung cấp sản phẩm cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu ra thế giới.

Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm Trung tâm nghiên cứu máy thở cho trẻ em của Công ty Metran tại Nhật Bản.

GIA MINH

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202303/doan-cong-tac-thanh-pho-lam-viec-voi-tap-doan-metran-nhat-ban-3941745/