Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị làm việc tại nước CHDCND Lào

Tại thủ đô Viên Chăn (CHDCND Lào), đoàn công tác tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) do ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với ông Xẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hội đàm thường niên công tác biên giới giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan.

Thay mặt đoàn công tác, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã thông tin một số nét về kết quả phối hợp các công tác liên quan đến biên giới của 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan.

Với sự đoàn kết, hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan, lực lượng chức năng của 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp tham gia công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc tình hình chung trên tuyến biên giới giữa 3 tỉnh thời gian qua được đảm bảo và giữ vững ổn định, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới được chăm lo củng cố, duy trì và phát triển tốt đẹp, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị.

Đoàn công tác Quảng Trị làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào.

Tại buổi làm việc, ông Hà Sỹ Đồng đề xuất đến Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào quan tâm đến một số tồn tại hiện nay như vấn đề di cư tự do biên giới; đề xuất Ủy ban biên giới Quốc gia hai nước quy hoạch nâng cấp hai cặp cửa khẩu phụ: Tà Rùng - Ra Cồ giữa tỉnh 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet; Cóc - A Xóc giữa 2 tỉnh Quảng Trị - Salavan lên thành cửa khẩu chính trong báo cáo quy hoạch cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Vấn đề tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp kinh doanh lâm sản tại Lào….

Thay mặt Bộ ngoại giao nước CHDCND Lào, ông Xẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Thứ trưởng Bộ ngoại giao gửi lời cám ơn đến những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã dành cho 2 tỉnh Savannakhet và Salavan trong thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh mối quan hệ giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới. Ngoài ra, ông Xẻng Phết Hùng Bun Nhuông cũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong giúp đỡ đào tạo cán bộ; kêu gọi các doanh nghiệp hợp tác đầu tư tại 2 tỉnh Savannakhet và Salavan.

Đối với các đề xuất của tỉnh Quảng Trị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Xẻng Phết Hùng Bun Nhuông ghi nhận và hứa sẽ có sự quan tâm, theo dõi nhằm tham mưu cho Chính phủ có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương có chung đường biên giới và tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào thời gian đến.

Đoàn công tác làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Đại sứ Việt Nam tại Lào.

Dịp này, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đoàn đại biểu Ban chỉ đạo biên giới tỉnh Quảng Trị tham dự hội đàm thường niên công tác biên giới giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan đã đến thăm và làm việc với ông Nguyễn Bá Hùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước CHDCND Lào.

Tại buổi làm việc, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã thông tin một số nội dung cơ bản về kết quả phối hợp công tác biên giới của 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan. Thời gian qua với sự đoàn kết, hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan, lực lượng chức năng của 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan, đã trực tiếp tham gia công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, tình hình chung trên tuyến biên giới giữa 3 tỉnh được đảm bảo và giữ vững ổn định, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới được chăm lo củng cố, duy trì và phát triển tốt đẹp.

Tuy nhiên, vẫn còn nổi lên một số hoạt động ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới như: Tình hình di cư tự do, kết hôn trái phép vẫn còn diễn ra; Hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; tội phạm xuyên quốc gia như: buôn lậu, buôn bán trái phép chất ma túy có chiều hướng diễn biến phức tạp…

Ông Nguyễn Bá Hùng, Thứ trưởng Bộ ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác biên giới của tỉnh Quảng Trị với các tỉnh Savannakhet, Salavan.

Đồng thời cho rằng các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Trị cần tăng cường hợp tác chặt chẽ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhận thức về pháp luật nói chung cũng như về việc thực hiện Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào.

Ông Nguyễn Bá Hùng khẳng định khu vực biên giới Việt Nam - Lào có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với an ninh quốc phòng và kinh tế xã hội của hai nước. Khu vực biên giới ổn định và phát triển sẽ góp phần tăng cường và củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân, góp phần quan trọng cho sự ổn định và phát triển của mỗi nước và tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tiến Nhất- Minh Dương

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/doan-cong-tac-tinh-quang-tri-lam-viec-tai-nuoc-chdcnd-lao-d86995.html