Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên khảo sát tại Đặc khu kinh tế Mariel, Cuba

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên đã đến khảo sát, làm việc tại Đặc khu kinh tế Mariel, Cuba.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Long An, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Văn phòng Giám sát kiểm soát Đặc khu kinh tế Mariel chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Giám đốc Văn phòng Giám sát kiểm soát Đặc khu kinh tế Mariel giới thiệu những nét khái quát về Đặc khu.

Theo đó, Đặc khu kinh tế Mariel được thành lập từ năm 2023, nằm trong chủ trương cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế của đất nước Cuba. Đặc khu có vị trí giao thông đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không thuận lợi nhất tại Cuba; nằm ở vị trí trung tâm của vùng biển Caribe, là ngã tư của các tuyến giao thông hàng hải chính ở Tây bán cầu.

Theo lộ trình đến năm 2042, Đặc khu kinh tế Mariel có quy mô 465,4km2. Đặc khu có quy chế pháp lý riêng, trong đó xác định rõ 2 chủ thể sở hữu đất và cho thuê đất. Chỉ riêng Việt Nam được nhượng lại quyền cho thuê đất trong Đặc khu này thông qua Dự án Khu kinh tế ViMariel do Công CP Đầu tư phát triển Vicenza Việt Nam làm chủ đầu tư. Số còn lại gồm 63 dự án đã đầu tư vào Khu kinh tế ViMariel nhận thuê đất, trong đó có 4 dự án là của doanh nghiệp Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đặc khu kinh tế Mariel có các chính sách đặc thù, như: Hệ thống một cửa, cơ chế tài chính đặc biệt, hệ thống hạ tầng đồng bộ, chất lượng cao, được miễn một số loại thuế bằng 0%... Hiện nay, tổng giá trị thu hút đầu tư vào Đặc khu đạt trên 3 tỷ USD, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động tại Cuba.

Giám đốc Văn phòng Giám sát kiểm soát Đặc khu kinh tế Mariel bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Long An chia sẻ kinh nghiệm quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp để đơn vị tiếp thu, vận dụng; đồng thời giới thiệu các nhà đầu tư đến triển khai dự án tại đây để được hưởng các chính sách ưu đãi và khai thác tiềm năng, lợi thế của Cuba phục vụ đầu tư phát triển, mang lại những lợi ích thiết thực cho các bên.

Các thành viên Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Long An, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Văn phòng Giám sát kiểm soát Đặc khu kinh tế Mariel tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo tỉnh Long An đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp tại mỗi địa phương.

Lãnh đạo hai tỉnh cho rằng: Đặc khu kinh tế Mariel có nhiều chính sách ưu đãi tương đồng với các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn mỗi tỉnh, đây là xung lực cuốn hút các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư. Các khu, cụm công nghiệp đã tạo việc làm cho nhiều lao động, tăng thu ngân sách để mỗi địa phương có thêm nguồn lực tiếp tục đầu tư phát phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được tốt hơn.

Lãnh đạo Văn phòng Giám sát kiểm soát Đặc khu kinh tế Mariel tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Lãnh đạo hai tỉnh mong muốn lãnh đạo Đặc khu kinh tế Mariel tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện chính sách tại Đặc khu để tạo xung lực mạnh mẽ hơn trong thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân Cuba anh em.

Tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Long An cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu, xúc tiến đầu tư vào Đặc khu kinh tế Mariel nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của đất nước Cuba, từ đó mang lại nhiều hơn những lợi ích thiết thực cho các bên…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/dau-tu/202311/doan-cong-tac-tinh-thai-nguyen-khao-sat-tai-dac-khu-kinh-te-mariel-cuba-5d6091d/