Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc thăm và làm việc tại Nghệ An

Chiều 14/7, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng đoàn chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đón tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và một số sở, ngành.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao. Ảnh: Thu Giang

Quang cảnh buổi tiếp xã giao. Ảnh: Thu Giang

Tại buổi tiếp, chào mừng Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc có chuyến thăm tại Nghệ An trong hành trình về nguồn hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thông báo nhanh một số nét nổi bật trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, sống trong thời bình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong, luôn khắc ghi truyền thống uống nước nhớ nguồn, quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo thực hiện chế độ cho các gia đình thuộc diện chính sách.

Hàng năm, tỉnh chú trọng thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn và từ nước bạn Lào về an táng tại các nghĩa trang trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cũng được tập trung triển khai, đầu tư xây dựng, chỉnh trang các khu di tích, khu lưu niệm, nổi bật như Khu di tích Truông Bồn tại Đô Lương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác. Ảnh: Thu Giang

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của tỉnh, thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đánh giá cao những bước phát triển của Nghệ An trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ thêm một số nét nổi bật trong quá trình phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan cũng bày tỏ mong muốn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục phát huy những mặt mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo đưa Nghệ An ngày càng phát triển xứng đáng với niềm tin và mong mỏi của nhân dân cả nước đối với quê hương Bác Hồ.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc hành hương về Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thu Giang

Trước đó, đoàn đã về thăm Khu Di tích Kim Liên. Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác thành kính tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Người, bày tỏ tấm lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.

Những năm qua, thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đoàn kết một lòng, đổi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan dâng hoa báo công với Bác. Ảnh: Thu Giang

Trước anh linh của Người, đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Thu Giang

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doan-cong-tac-tinh-vinh-phuc-tham-va-lam-viec-tai-nghe-an-248607.html