Đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Vùng 5 Hải quân

Ngày 9-5, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị (TCCT) do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm tại Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân) và Bộ tư lệnh (BTL) Vùng 5 Hải quân.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại đơn vị, đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt CTĐ, CTCT của đơn vị. Đóng quân trên vùng biển, đảo tuy nhiên các đơn vị đã tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thích ứng với hoàn cảnh thực tiễn, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã thực hiện có hiệu quả đột phá “2 chất lượng, 2 nêu cao” và xây dựng chi bộ theo tiêu chí “4 tốt”; tổ chức tốt đợt sinh hoạt “Lấy vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật làm chủ đề sinh hoạt chính trị tư tưởng”…

Quy chế dân chủ ở cơ sở; sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo, chỉ huy với đơn vị được thực hiện nền nếp, kịp thời giải quyết thỏa đáng các vướng mắc, kiến nghị của bộ đội. Từ đó trận địa tư tưởng trong toàn đơn vị được giữ vững, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đoàn cũng đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền giữa đơn vị với các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, ban tuyên giáo, hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành trong tổ chức tốt công tác tuyên truyền biển đảo, thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”... Đặc biệt trong năm 2022, Vùng 5 Hải quân đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Hải quân Việt Nam đỡ đầu con ngư dân”. Qua mô hình đã để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân trong lòng nhân dân.

 Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn công tác làm việc với Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn công tác làm việc với Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Căn lưu ý, đơn vị cần nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu; quan tâm sâu sắc hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; công tác giáo dục chính trị; đồng thời quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; rà soát, nắm, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các mối quan hệ của quân nhân. Triển khai đồng bộ các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm số lượng, chất lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đơn vị cần thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, gắn chặt tình đoàn kết quân-dân; phát huy hiệu quả các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền biển, đảo làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước đó, nhân chuyến công tác tại các tỉnh, thành phía Nam, đoàn công tác của đã đến dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trong giờ phút thiêng liêng, với lòng kính trọng và biết ơn vô hạn, đoàn công tác đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; kính dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sĩ, người con ưu tú của dân tộc lòng ngưỡng mộ và tri ân sâu sắc.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn công tác viếng Đền thờ liệt sĩ tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, trong niềm tin sâu sắc với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đoàn công tác nguyện phấn đấu, rèn luyện nâng cao tinh thần học tập, đoàn kết, sáng tạo để xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/doan-cong-tac-tong-cuc-chinh-tri-kiem-tra-hoat-dong-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-tai-vung-5-hai-quan-693876