Đoàn công tác Tổng cục Chính trị thăm, kiểm tra, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh

Ngày 7-1, đoàn công tác Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn và các cán bộ các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị đã đến thăm, kiểm tra, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) và Trung đoàn 174 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh).

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa động viên cán bộ Trung đoàn 174 (Bộ CHQS Tây Ninh).

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa động viên cán bộ Trung đoàn 174 (Bộ CHQS Tây Ninh).

Qua thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới và nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị. Năm qua, mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song, các đơn vị đã chủ động huấn luyện, giáo dục, quản lý, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phối hợp xây dựng địa bàn biên giới an toàn, đoàn kết, hữu nghị.

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, vùng biên giới luôn khó khăn vất vả, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần huấn luyện nâng cao trình độ phẩm chất, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, nắm chắc tình hình địa bàn biên giới, tham mưu cho cấp trên giải quyết tốt các tình huống, thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác. Cán bộ, chiến sĩ cần làm điểm tựa để nhân dân bám biên. Dịp Tết mọi người được đoàn tụ gia đình, song, cán bộ, chiến sĩ vẫn phải làm nhiệm vụ nơi biên giới gian khổ vất vả. Do đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần đặc biệt thương yêu, động viên chiến sĩ kịp thời, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ, hậu phương cán bộ, chiến sĩ, nhất là những đồng chí khó khăn và cùng các ban, ngành địa phương làm tốt công tác dân vận, chăm lo gia đình chính sách, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho đại diện chỉ huy Trung đoàn 174 (Bộ CHQS Tây Ninh).

Dịp này, đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm 36 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân (Bộ đội Biên phòng Tây Ninh) hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam Tổ quốc.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-tong-cuc-chinh-tri-tham-kiem-tra-chuc-tet-tang-qua-can-bo-chien-si-cac-don-vi-tren-tuyen-bien-gioi-tinh-tay-ninh-607177