Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ 5 tỉnh Tây Nguyên

Sáng 9.12, Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do ông Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã làm việc với LĐLĐ 5 tỉnh Tây Nguyên (Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) về kết quả chỉ đạo tổ chức đại hội CĐCS, cấp trên trực tiếp cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội công đoàn tỉnh.

Đại diện LĐLĐ 5 tỉnh Tây Nguyên chủ động chuẩn bị đại hội

Hội nghị thành công tốt đẹp.

Báo cáo tại buổi làm việc, LĐLĐ các tỉnh Tây Nguyên thông tin đã tổ chức đại hội CĐCS đạt từ 90% trở lên. Thời gian tới, tổ chức công đoàn các tỉnh Tây Nguyên sẽ tiếp tục tổ chức đại hội CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do ông Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã làm việc với LĐLĐ 5 tỉnh Tây Nguyên.

Ông Rơ Chăm Long – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kom Tum cho hay, đến nay, 100% LĐLĐ các huyện, TP; Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức, tỉnh, CĐCS trực thuộc trên địa bàn tỉnh Kom Tum ban hành kế hoạch và hướng dẫn tổ chức đại hội ở cấp cơ sở. Tính đến cuối tháng 11.2017, CĐCS trên địa bàn tỉnh Kom Tum tổ chức đại hội CĐCS đạt từ 94% trở lên và tiếp tục tổ chức đại hội CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Còn tại Đắk Lắk, công toàn tỉnh cho biết, tính đến 30.11, có 21/21 CĐ cấp trên cơ sở hoành thành công tác chỉ đạo Đại hội, hội nghị với 1771/1771 CĐCS tổ chức Đại hội, hội nghị cấp cơ sở (đạt tỉ lệ 100%). Cũng tính hết cuối tháng 11, có 19/21 CĐ cấp trên cơ sở tổ chức thành công Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 (đạt 90,47%)…

Ông Huỳnh Ngọc Cảnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng nhận xét, bước đầu qua việc tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp tiến tới Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ IX, các cấp công đoàn đã đảm bảo được nội dung, chương trình, thời gian theo đúng yêu cầu LĐLĐ tỉnh đề ra. Công đoàn các cấp trong tỉnh đã nêu cao được vai trò trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện đại hội, hội nghị công đoàn theo đúng quy định.

Theo ông Cảnh, qua quá trình tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp tiến tới Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ IX, LĐLĐ tỉnh đã nhận ra một số khó khăn, tồn tại cần giải quyết.

“Hiện cán bộ công đoàn ngoài nhà nước thường xuyên biến động, thuyên chuyển của nhân sự chủ chốt CĐCS; một số cán bộ có năng lực với lý do bận chuyên môn không muốn tham gia BCH CĐCS; một số năng lực hạn chế, chưa đủ tín nhiệm để được bầu trúng cử vào BCH; kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức, điều hành đại hội của nhiều cán bộ CĐCS còn hạn chế…” – ông Cảnh nêu lên.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Vũ - Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN - cho biết, về phía Ban tổ chức, đơn vị sẽ nắm lại những khó khăn của LĐLĐ các tỉnh Tây Nguyên để tham mưu đoàn Chủ tịch hướng xử lý.

“Cuối tháng 11 vừa qua, LĐLĐ Thanh Hóa tổ chức Đại hội điểm khu vực phía bắc thành công, tốt đẹp. Đại hội điểm tại Thanh Hóa tạo được sự quan tâm của toàn bộ hệ thống chính trị; Bí thư, Chủ tịch tỉnh, thủ trưởng các ban ngành tới dự” – ông Vũ cho biết và yêu cầu LĐLĐ các tỉnh Tây Nguyên cần tham khảo đại hội điểm tại Thanh Hóa.

Bên cạnh những điều đạt được, ông Vũ cho rằng, Đại hội điểm của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa còn một số vấn đề cần rút kinh nghiệm. Cụ thể, thời gian giờ thảo luận về các nội dung để đưa ra thảo luận nhóm, thảo luận tổ…quá ngắn. “Khoảng thời gian 25 phút với 4 tổ chia đều 400 đại biểu thảo luận nhóm, tổ là quá ngắn” – ông Vũ nêu ý kiến.

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Văn Lý – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhận định, một trong những việc quan trọng trong công tác chuẩn bị đại hội là vấn đề kinh phí tổ chức đại hội. Theo ông Lý, LĐLĐ các tỉnh cần xây dựng dự toán kinh phí tổ chức đại hội chi tiết, phù hợp.

“Ban tài chính sau khi nắm dự toán kinh phí sẽ trách nhiệm thẩm định và trình đoàn Chủ tịch thông qua hay không” – ông Lý nói và cho biết thêm, Thường trực Đoàn Chủ tịch khuyến khích công đoàn các tỉnh tổ chức đối thoại với lãnh đạo tỉnh về các vấn đề liên quan đến người lao động.

Hữu Long

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/doan-cong-tac-tong-ldldvn-lam-viec-voi-ldld-5-tinh-tay-nguyen-580546.ldo