Đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và gia đình chính sách Việt Nam thăm Campuchia

Theo lời mời của Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam, Đoàn đại biểu cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và người thân của các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia, do ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia dẫn đầu đã tới thăm Campuchia từ ngày 28-7.

Phó Thủ tướng Men Sam Ol tiếp Đoàn tại Cung Hữu nghị, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ngày 31-7, tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam, bà Men Sam Ol, thay mặt Thủ tướng Samdech Hun Sen, đã thân mật tiếp Đoàn.

Phó Thủ tướng Men Sam Ol bày tỏ vui mừng được gặp lại những cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam và qua đó bày tỏ cảm ơn Đảng, Chính phủ, nhân dân và quân đội Việt Nam với tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả, đã giúp giải phóng Campuchia khỏi họa diệt chủng Khmer Đỏ, đem lại sự hồi sinh cho đất nước Campuchia và hiện nay vẫn tiếp tục giúp đỡ Campuchia trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Men Sam Ol vui mừng nhận thấy tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong thời gian qua ngày càng bền chặt, gắn bó khăng khít.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối để người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ kế tục và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa hai dân tộc.

Trước đó, ngày 29-7, Đoàn đã đến chào Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum.

Chủ tịch Samdech Say Chhum đánh giá cao hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thời gian qua, đã làm tốt vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, nhất là góp phần thiết thực trong việc giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, qua đó nỗ lực gìn giữ và phát triển mối quan hệ này.

Tại các cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum và Phó Thủ tướng Men Sam Ol, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão đã chúc mừng nhân dân Campuchia, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia gặt hái được những thành tựu to lớn trong phát triển đất nước thời gian qua, và gần đây nhất là cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường trên toàn quốc đã được tổ chức thành công.

Ông Vũ Mão đã thông báo tóm tắt với hai nhà lãnh đạo Campuchia về những hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thời gian qua trong việc góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa hai nước.

Ông Vũ Mão cho biết, Hội đang phát động phong trào “Ươm mầm hữu nghị” cho sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam. Đây được xem là nguồn nhân lực quan trọng trong việc gìn giữ và tăng cường tình hữu nghị gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc.

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Men Sam Ol, nhiều thành viên trong Đoàn đã phát biểu ý kiến, bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến sự đổi thay kỳ diệu của đất nước Campuchia kể từ sau thời kỳ diệt chủng bạo tàn; chia sẻ tình cảm luôn mong muốn đất nước Campuchia mãi ổn định, hòa bình, ngày càng phát triển thịnh vượng, và chúc cho tình hữu nghị Viêt Nam – Campuchia “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Quanh cảnh cuộc gặp mặt, giao lưu của Đoàn với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài Tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Campuchia, tham quan một số di sản văn hóa, di tích lịch sử của “đất nước Chùa Tháp”.

TRƯỜNG SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33638002-doan-cuu-quan-tinh-nguyen-cuu-chuyen-gia-va-gia-dinh-chinh-sach-viet-nam-tham-campuchia.html