Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào thăm, làm việc và giao lưu hữu nghị tại Việt Nam

Thực hiện Thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào thăm, làm việc và giao lưu hữu nghị tại Việt Nam từ ngày 20-24/4.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Nguồn: TTXVN)

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 21/4, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội đàm với đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; trao đổi đánh giá về tình hình quốc tế và việc triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa hai ban nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chiến lược, thẩm định, tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại Đảng, kiểm tra giám sát, chỉ đạo hướng dẫn về đối ngoại nhân dân.

Quang cảnh hội đàm. (Nguồn: TTXVN)

Hai đồng chí Trưởng ban Đối ngoại của hai Đảng nhấn mạnh, cần thực hiện tốt nhiệm vụ Lãnh đạo hai Đảng giao nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hai bên tăng cường trao đổi thông tin, đánh giá tình hình thế giới và khu vực, phát huy tốt vai trò tham mưu chiến lược, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc triển khai Thỏa thuận cấp cao, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan của hai đảng, các đoàn thể, tổ chức nhân dân.

Trưởng ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane trao Huân chương Tự do Hạng Ba của Chủ tịch nước Lào cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Nguồn: TTXVN)

Nhân dịp này, hai Ban Đối ngoại đã tổ chức Lễ trao Huân chương, Huy chương của Nhà nước Việt Nam và Nhà nước Lào tặng một số tập thể và cán bộ của hai Ban Đối ngoại đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng và tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tổ chức giao lưu hữu nghị với chủ đề “Thắm tình đoàn kết, hữu nghị Việt-Lào” trong đó có các hoạt động nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thừa Thiên-Huế; thăm một số gia đình cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào; giao lưu văn hóa, thể thao và các đơn vị của hai ban trao đổi sâu về tình hình thế giới, khu vực, kinh nghiệm trong công tác và những vấn đề hai bên quan tâm.

Hai đoàn cũng sẽ có hoạt động viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9.

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-dai-bieu-ban-doi-ngoai-trung-uong-dang-ndcm-lao-tham-lam-viec-va-giao-luu-huu-nghi-tai-viet-nam-224390.html