Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ Việt Nam-Campuchia, cũng như quan hệ hợp tác giữa Ban Tuyên giáo TW Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Tối 20/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia do đồng chí Cheam Sophal, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 20-25/5.

Tham gia tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (khu vực II), Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếpĐoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

Tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ vui mừng đón đồng chí Cheam Sophal, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và các thành viên trong Đoàn đã giành thời gian sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang bày tỏ tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ Việt Nam- Campuchia, cũng như quan hệ hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những thành tựu tốt đẹp mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong những năm qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng vững chắc dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo đúng đắn của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia đóng vai trò then chốt, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Campuchia phồn vinh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang bày tỏ vui mừng và tự hào về mối quan hệ Việt Nam-Campuchia, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc nhân dân hai nước luôn chia ngọt sẻ bùi, hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc của mỗi nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Truyền thống đoàn kết đặc biệt này đã trở thành tài sản chung quý báu, thiêng liêng của hai dân tộc, hai bên cần phải quyết tâm giữ gìn, không ngừng phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Tại buổi tiếp, đồng chí Cheam Sophal, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo, thể hiện sâu sắc mối quan hệ gắn bó đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước. Đồng chí Cheam Sophal bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ diệt chủng; đồng thời khẳng định Đảng Nhân dân và nhân dân Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác với Việt Nam, coi đây là tài sản chung quý báu cần phải giữ gìn và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai nước Campuchia-Việt Nam.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã đến thăm và làm việc

với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (khu vực II)thăm phòng truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (khu vực II)

Tại buổi làm việc, sau phần giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (khu vực II), PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban của Học viện đã trao đổi, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị tại hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; trao đổi thảo, thảo luận xoay quanh các vấn đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đi thăm phòng truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (khu vực II).

* Tiếp theo chương trình làm việc từ ngày 22-25/5, Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia sẽ đến thăm và làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

PV

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/doi-ngoai/doan-dai-bieu-ban-tuyen-huan-trung-uong-dang-nhan-dan-campuchia-tham-va-lam-viec-tai-viet-nam-523126.html