Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba làm việc với Trung ương Đoàn

Trong chương trình thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 10/10, tại Hà Nội, đoàn đại biểu cấp cao Đảng cộng sản Cuba do đồng chí Olga Lidia Tapia Iglesia, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa học, giáo dục và thể thao Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã đến thăm và làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đón tiếp đoàn có Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh: tuy cách xa nhau về địa lý nhưng hai nước Việt Nam và Cu Ba có mối quan hệ gần gũi, sâu sắc thủy chung. Mối quan hệ này được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp và được thế hệ trẻ luôn nêu cao gìn giữ. Đoàn Thanh niên hai nước cũng luôn có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. Ngoài trao đổi đoàn cấp cao Đoàn Thanh niên hai nước còn có mối quan hệ hợp tác, ủng hộ nhau tại các diễn đàn song phương và đa phương, nhất là diễn đàn thanh niên dân chủ thế giới.

Chương trình hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết: Sau đại hội Đoàn toàn quốc, Trung ương Đoàn đang triển khai 3 phong trào cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên. Ba phong trào gồm: thúc đẩy hoạt động sáng tạo của thanh niên, hoạt động tình nguyện và thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc. Ba chương trình lớn chăm lo nhu cầu căn bản thanh niên: hỗ trợ thanh niên học tập, việc làm; khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ các kỹ năng xã hội.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba đã buổi nói chuyện cùng cán bộ Trung ương Đoàn và sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cũng luôn chú trọng chăm sóc, bảo vệ các em thiếu niên nhi đồng; quan tâm phát triển các tài năng trẻ trên các lĩnh vực như văn hóa nghệ thuật, lãnh đạo trẻ. Hàng năm, Trung ương Đoàn giới thiệu 200 ngàn đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp; giới thiệu bổ sung cán bộ trẻ trưởng thành qua công tác đoàn.

Đáp lại những tình cảm của đồng chí Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, bà Olga Lidia Tapia Iglesia, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa học, giáo dục và thể thao Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước, đồng thời cho biết: cũng như Việt Nam, công tác thanh niên luôn nhận được sự quan tâm của Đảng Cộng sản và Nhà nước Cuba. Vì vây, trong chuyến làm việc lần này, đoàn đại biểu Cuba mong muốn mong muốn được trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác Đoàn của Việt Nam, từ đó, sẽ áp dụng vào thực tiễn đất nước.

Chương trình thu hút đông đảo sinh viên tham gia

Dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng quà lưu niệm đến Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba đã buổi nói chuyện cùng cán bộ Trung ương Đoàn và sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam với chủ đề “Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba với thế hệ trẻ” và tình hình đất nước Cuba hiện nay.

Nguyễn Dũng

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/doan-dai-bieu-cap-cao-dang-cong-san-cuba-lam-viec-voi-trung-uong-doan-d2056491.html