Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 7/8, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do ông Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Kinh Đô.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Lê Thị Bích Thanh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh Đô đã nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Seoul tới thăm và làm việc tại Công ty; đồng thời giới thiệu về các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô. Ảnh: Mai Quý

Bà Lê Thị Bích Thanh cho biết, là một đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Kinh Đô luôn chú trọng làm tốt công tác chăm lo đời sống, đảm bảo quyền, lợi ích cho người lao động và có những đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul Kim Ki Chul đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu từ phía Công ty TNHH MTV Kinh Đô; đồng thời, thông tin về những hoạt động nổi bật của LHCĐ thành phố Seoul.

Ông Kim Ki Chul cũng vui mừng thông báo về việc LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Seoul đã ký kết Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị, giai đoạn 2022-2027. Qua đó, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tình đoàn kết giữa Công đoàn Thủ đô hai nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng nhấn mạnh: “Mục tiêu chung của tổ chức Công đoàn hai nước đều là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chúng tôi mong muốn LHCĐ thành phố Seoul sẽ tiếp tục có sự quan tâm và vận động doanh nghiệp chăm lo, đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc”.

Ông Lê Đình Hùng khẳng định, LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện tốt Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa tổ chức Công đoàn hai Thủ đô ngày càng phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả.

Buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Seoul với Công ty TNHH MTV Kinh Đô diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở và thành công tốt đẹp. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố mối quan hệ hợp tác, đoàn kết và hữu nghị giữa LHCĐ thành phố Seoul với Công ty TNHH MTV Kinh Đô nói riêng và LĐLĐ thành phố Hà Nội nói chung.

Nhận lời mời của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Đoàn Đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Seoul (Hàn Quốc) do đồng chí Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian từ ngày 4/8 đến ngày 9/8/2022.

Trong 2 ngày 5 - 6/8, Đoàn Đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Seoul đã đến chào xã giao Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thành ủy Hà Nội; Hội đàm và ký kết Bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị, giai đoạn 2022-2027, với LĐLĐ thành phố Hà Nội; thăm, làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình…

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/doan-dai-bieu-cap-cao-lien-hiep-cong-doan-thanh-pho-seoul-tham-lam-viec-tai-cong-ty-tnhh-mtv-kinh-do-144278.html