Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana (Cuba) đặt hoa tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba José Martí

Chiều 9-6, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana do Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iríbar làm trưởng đoàn đã tới đặt hoa tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba José Martí trước tượng đài của ông tại vườn hoa Tao Đàn, Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, Thành ủy La Habana (Cuba) dâng hoa tại tượng đài José Martí.

Tham dự buổi lễ về phía Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội.

Về phía Cuba có Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iríbar cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen.

Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana (Cuba) Luis Antonio Torres Iríbar đặt hoa tại tượng đài José Martí.

Chia sẻ tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iríbar gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội vì đã chọn một địa điểm rất đẹp để đặt tượng đài vị anh hùng dân tộc vĩ đại của Cuba José Martí. Đây là một công trình mang ý nghĩa quan trọng, biểu tượng cho mối quan hệ Việt Nam - Cuba. Địa điểm này sẽ là nơi giáo dục truyền thống, lan tỏa những giá trị văn hóa và tư tưởng vĩ đại của người anh hùng José Marti đến đông đảo người dân Thủ đô; đồng thời, truyền cảm hứng về mối quan hệ mang tính biểu tượng của thời đại Việt Nam - Cuba đến với thế hệ trẻ Việt Nam, những người sẽ tiếp tục vun đắp, xây dựng và phát triển mối quan hệ này.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/1066675/doan-dai-bieu-cap-cao-thanh-uy-la-habana-cuba-dat-hoa-tuong-niem-anh-hung-dan-toc-cuba-jose-marti