Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana khảo sát mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Mê Linh

Ngày 10-6, tiếp tục chương trình công tác tại Việt Nam theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana (Cuba) Luis Antonio Torres Iríbar và Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana đã tới thăm và làm việc với Huyện ủy Mê Linh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, cùng đại diện các sở, ngành của thành phố, lãnh đạo huyện Mê Linh.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo khái quát tình hình phát triển của huyện Mê Linh. Với dân số 250.000 người, huyện Mê Linh có hệ thống giao thông thuận lợi, gần sân bay Nội Bài, khu công nghiệp Quang Minh hoạt động hiệu quả. Tổng thu trên địa bàn đạt hơn 10.500 tỷ đồng mỗi năm. Mê Linh có truyền thống trồng trọt, đặc biệt là hoa với diện tích lớn nhất miền Bắc, đạt hơn 1.200ha, chủ yếu là hoa hồng, hoa lan….

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn khẳng định, Mê Linh luôn quan tâm mô hình phát triển trồng trọt, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tiếp tục nâng cao tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, hiện đã đạt bình quân trên 2.000 tỷ đồng mỗi năm, qua đó tiếp tục nâng cao đời sống người dân. Cùng với đó, huyện thực hiện định hướng Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó Mê Linh sẽ trở thành thành phố phía Bắc thuộc Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, đại biểu hai bên dành thời gian chia sẻ nhiều vấn đề cùng quan tâm. Trong đó, các đại diện huyện Mê Linh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động quản trị, điều hành của chính quyền, cũng như kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, mà trọng tâm là mô hình nông nghiệp đô thị, hoạt động sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững; bảo vệ môi trường.

Tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iríbarbày tỏ ấn tượng về hạ tầng sản xuất trên địa bàn huyện Mê Linh, khẳng định tầm quan trọng của việc quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, coi đây là một trụ cột phát triển. Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana cũng bày tỏ ấn tượng về nền nông nghiệp Việt Nam đã đi từ khó khăn, phát triển mạnh mẽ, hiện đã có sản phẩm xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới, thậm chí đến các thị trường “khó tính” như Nhật Bản.

Đánh giá cao chính sách nông nghiệp xanh, sạch, bền vững mà Mê Linh và Hà Nội đang theo đuổi, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana tin tưởng, nông nghiệp Việt Nam sẽ tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm nông nghiệp toàn cầu, cho rằng đây chính là bài học quý báu cho Cuba nói chung và La Habana nói riêng.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm cảm ơn sự quan tâm của Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana đến địa phương, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của đoàn. Ghi nhận và tiếp thu những ý kiến của phía Cuba, đồng chí khẳng định, Mê Linh luôn sẵn sàng chia sẻ các mô hình phát triển mà phía Cuba có nhu cầu.

Đoàn khảo sát thực tế tại Vườn lan Mê Linh F Farm.

* Trước đó cùng ngày, cũng trên địa bàn huyện Mê Linh, Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana đã dành thời gian tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Vườn lan Mê Linh F Farm, cũng như những đóng góp trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp cho địa phương…

Chiều nay, Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana thăm và làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Nguyễn Thúc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/1066750/doan-dai-bieu-cap-cao-thanh-uy-la-habana-khao-sat-mo-hinh-nong-nghiep-cong-nghe-cao-tai-huyen-me-linh