Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào

Ngày 20/7, tại tỉnh Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2022).

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ Kỷ niệm có các đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang, Xay Nhạ Bu Ly, Bò Kẹo, Hủa Phăn, Phông Sa Lỳ, Luông Nậm Thà, Xiêng Khoảng, U Đôm Xay. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo tỉnh; các cơ quan Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Luông Pha Bang

Dự Lễ kỷ niệm, tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Sơn La.

Tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Khăm Khẳn - Chăn Thạ Vi Súc đã ôn lại lịch sử 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác. Đồng thời, khẳng định: Năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2022 là để nhớ lại và kỷ niệm hai ngày lịch sử của hai nước chúng ta, các tỉnh Bắc Lào và các tỉnh, thành phố của Việt Nam đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động ôn lại truyền thống; để giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, lực lương vũ trang và nhân dân hai nước, nhất là các thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là tài sản vô giá của hai đất nước, cùng nhau xây dựng, bảo vệ, giữ gìn, dày công vun đắp mãi mãi trường tồn.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Luông Pha Bang phát biểu, nhấn mạnh: Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 do tỉnh Luông Pha Bang tổ chức có ý nghĩa tôn vinh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đặc biệt của hai nước, để cộng đồng quốc tế thấy được truyền thống gắn bó lâu đời của hai dân tộc Việt Nam - Lào, giúp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ truyền thống, găn bó của hai dân tộc. Với vai trò, nhiệm vụ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Bang sẽ phối hợp với các tỉnh Bắc Lào triển khai tốt kế hoạch Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; tích cực phối hợp với các tỉnh Bắc Lào nói riêng và với các tỉnh của Lào nói chung để duy trì, gìn giữ, vun đắp, xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Quàng Hưởng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/doan-dai-bieu-cap-cao-tinh-son-la-du-le-ky-niem-60-nam-ngay-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-45-nam-ngay-ky-hiep-uoc-huu-nghi-va-hop-tac-viet-nam--lao-51935