Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba thăm công trường xây dựng Thiết chế CĐ tại Hà Nam

Sáng 7.7, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba do đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội của Chính quyền Nhân dân Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm những người Lao động Cuba (CTC) làm trưởng đoàn đã đi thăm công trường xây dựng Thiết chế Công đoàn tại Hà Nam.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới giới thiệu với đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội của Chính quyền Nhân dân Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm những người Lao động Cuba về đề án xây dựng Thiết chế Công đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn

Cùng đi có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới; Lianys Torres Rivera, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Tại đây, Đoàn đã nghe Ban quản lý Dự án thiết chế Công đoàn thông tin về Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 655 ngày 12.5.2017.

Toàn quốc hiện có 344 KCN, KCX với 11.824 DN trong các KCN, KCX.

Theo đề án Thủ tướng đã phê duyệt, trong giai đoạn 2018-2020 mục tiêu sẽ triển khai xây dựng 50 thiết chế Công đoàn tại 50 KCN, giải quyết 50.000 căn hộ cho đoàn viên, NLĐ; đến năm 2030 phấn đấu xây dựng 344 thiết chế CĐ.

Các khu thiết chế sẽ có đầy đủ các công trình, như: Nhà ở, trường học, khu thể thao, trung tâm thương mại.... Diện tích mỗi căn hộ có diện từ 30-40m2/căn hộ; giá mua một căn hộ từ 150 triệu- 200 triệu đồng

Theo Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn, xây dựng thiết chế công đoàn là một hình thức giúp tập hợp, thu hút đoàn viên CĐ trong tình hình mới, thể hiện sự chăm lo thiết thực đến quyền lợi đoàn viên CĐ của tổ chức CĐ Việt Nam…

Trưởng ban quản lý Dự án thiết chế Công đoàn Tổng LĐLĐVN Trần Văn Khải giới thiệu thông tin về căn hộ tới đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento. Ảnh: Hải Nguyễn

Với Dự án xây dựng thiết chế công đoàn tại KCN Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã giao Ban quản lý Dự án thiết chế công đoàn làm chủ đầu tư. Dự án có các hạng mục: Khối nhà ở 5 tầng được quy hoạch phân bố đều trên toàn khu, trong đó có nhà cho công nhân thuê và căn hộ hai phòng ngủ để bán; nhà ở liền kề 3 tầng gồm 45 căn; trường mầm non diện tích xây dựng là 868,4m2; bãi đậu xe, diện tích xây dựng là 2.168m2 và nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 559 tỷ đồng, sẽ hoàn thành vào năm 2020. Khi hoàn thành toàn bộ, dự án sẽ tạo chỗ ở cho khoảng 4.000- 4.500 công nhân, người lao động tại KCN.

Đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento đã tìm hiểu về quá trình triển khai, vận hành dự án và những thông tin liên quan khác; đồng thời đi thăm căn hộ mẫu. Đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento đánh giá, các căn hộ có giá hợp lý, đầy đủ thiết bị nội thất cần thiết cho cuộc sống của CNLĐ nếu mua, thuê tại đây.

Quế Chi - Hải Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/doan-dai-bieu-cap-cao-trung-tam-nhung-nguoi-lao-dong-cuba-tham-cong-truong-xay-dung-thiet-che-cd-tai-ha-nam-616974.ldo