Đoàn đại biểu cấp cao Viện Kiểm sát Tối cao Hungary thăm Đà Nẵng

Ngày 24-9, thay mặt Thành ủy Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Viện Kiểm sát Tối cao (VKSTC) Hungary do ông Peter Polt - Viện trưởng VKSTC Hungary làm trưởng đoàn,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cùng các lãnh đạo VKSNDTC Việt Nam, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu cấp cao VKSTC Hungary.

Ngày 24-9, thay mặt Thành ủy Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Viện Kiểm sát Tối cao (VKSTC) Hungary do ông Peter Polt - Viện trưởng VKSTC Hungary làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng. Cùng tham dự buổi tiếp, có ông Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng VKSNDTC Việt Nam, ông Nguyễn Quang Dũng - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, ông Phan Trường Sơn - Viện trưởng VKSNDTP Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, ông Đặng Việt Dũng đề nghị VKSTC Hungary ủng hộ và tác động để học sinh, sinh viên của Đà Nẵng có cơ hội sang học tại các trường ở Hungary trong thời gian tới. Trong giai đoạn hiện nay, lĩnh vực giáo dục và đào tạo là nét nổi bật nhất trong hợp tác song phương. Hungary cung cấp cho Việt Nam 100 suất học bổng mỗi năm kể từ năm 2016, trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ở tất các trình độ đào tạo mà Hungary có thế mạnh, trong đó có lĩnh vực tư pháp... Ông Peter Polt khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, TP Đà Nẵng lần này của đoàn là bước chuẩn bị, tìm hiểu, xúc tiến cho lễ ký kết văn kiện quan trọng vào tháng 3-2019 giữa VKSTC Hungary với Chính phủ, các ngành tư pháp Việt Nam nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư pháp.

HỒNG THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_195749_doan-dai-bieu-cap-cao-vien-kiem-sat-toi-cao-hungary-tham-da-nang.aspx