Đoàn đại biểu Cộng hòa Séc làm việc với VKSND tối cao về Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự

Thực hiện kế hoạch công tác, trong các ngày từ 05 đến ngày 09/11/2018, Đoàn đại biểu Cộng hòa Séc do ông Jakub Pastuszek, Phó Vụ trưởng Vụ quốc tế về các vấn đề hình sự thuộc Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong chuyến công tác tại Việt Nam lần này, phần lớn thời gian Đoàn đại biểu Cộng hòa Séc đã làm việc với một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao Việt Nam. Nội dung làm việc là nhằm trao đổi về hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Séc, đồng thời tiến hành đám phán vòng 2 về Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước. Tại các buổi làm việc, hai bên đều nhất trí cho rằng, việc đàm phán thành công để thời gian tới ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để các cơ quan thực thi pháp luật hai nước tăng cường, đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả mà còn góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu Cộng hòa Séc và VKSND tối cao Việt Nam

Trước đó, vào tháng 10/2017, VKSND tối cao Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Đây là vòng đàm phán thứ nhất, kết quả, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về kết quả đàm phán và thống nhất xúc tiến các thủ tục cần thiết để tổ chức vòng đàm phán thứ hai vào năm 2018 tại Hà Nội.

Đoàn đại biểu Cộng hòa Séc tại buổi làm việc

Đoàn VKSND tối cao tại buổi làm việc

Theo chương trình, trong chuyến công tác lần này tại Việt Nam, cùng với việc trao đổi, làm việc với VKSND tối cao Việt Nam về Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Đoàn đại biểu Cộng hòa Séc cũng sẽ tham quan danh thắng Tràng An, thuộc tỉnh Ninh Bình trước khi về nước.

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/doan-dai-bieu-cong-hoa-sec-lam-viec-voi-vksnd-toi-cao-ve-hiep-dinh-tuong-tro-tu-phap-ve-hinh-su-61308.html