Đoàn đại biểu Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 24/3, đoàn đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã về Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu gồm lãnh đạo các tỉnh, thành: TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Cao Bằng, Bắc Kạn. Đoàn do đồng chí Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Nam Đàn.

Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ vào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ vào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Khu Di tích Kim Liên, đoàn đại biểu thành kính bày tỏ tấm lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam; tư tưởng của Người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn đại biểu đã thành kính bày tỏ tấm lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu kinh tế, trung tâm phát triển của đất nước, và cũng là thành phố nghĩa tình - thành phố "vì cả nước, cùng cả nước".

Đồng chí Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Những hoạt động của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố mang tên Bác đã thể hiện tình cảm, chia sẻ với đồng bào cả nước, trong đó có vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ, vùng trung du - miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng.

Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên nhiều lĩnh vực. Sự hợp tác này đã góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đoàn đại biểu nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. Ảnh: Phạm Bằng

Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Phạm Bằng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/doan-dai-bieu-hoi-nghi-tong-ket-chuong-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-giua-tp-ho-chi-minh-va-cac-tinh-dang-huong-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-post266995.html