Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm

Chiều 12/5, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm. Cùng đi có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Kim Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm.

Đón và tiếp đoàn có Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Giám quản Tông tòa Giáo phận Phát Diệm; Giám mục Kiều Công Tùng - tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Phát Diệm.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn tặng hoa, chúc mừng Tổng Giám mục Nguyễn Năng đã hoàn thành sứ vụ tại Giáo phận Phát Diệm và chúc mừng Giáo phận Phát Diệm có tân Giám mục Chính tòa - Giám mục Kiều Công Tùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn phát biểu chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm.

Đồng thời khẳng định: Trong sự phát triển đi lên của tỉnh Ninh Bình luôn có sự đóng góp của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh, mà trước hết là vai trò của Tổng Giám mục Nguyễn Năng, qua đó để lại nhiều tình cảm tốt đẹp không chỉ trong giáo dân mà cả với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự đóng góp nhiều hơn nữa của Tổng Giám mục Nguyễn Năng cho sự phát triển của đất nước, cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, cũng như quê hương Ninh Bình. Đồng thời mong muốn Tổng Giám mục tiếp tục là cầu nối để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Giáo phận Phát Diệm với Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ niềm vui với tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Phát Diệm Kiều Công Tùng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn tin tưởng Giám mục sẽ tiếp tục phát huy những thành quả tốt đẹp mà Tổng Giám mục Nguyễn Năng đã gây dựng; chăm lo hơn nữa đời sống tinh thần cho bà con giáo dân; tuyên truyền, động viên bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng phát triển.

Phát biểu đáp từ, Tổng Giám mục Nguyễn Năng cảm ơn và bày tỏ vui mừng trước tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương.

Tổng Giám mục cũng cho biết: Trong hơn 13 năm qua, ông và các linh mục, tu sĩ đã luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Ninh Bình, thực hiện tốt chương trình mục vụ, đúng với tinh thần, lý tưởng tôn giáo người tín hữu tốt là người công dân tốt; động viên giáo dân "sống tốt đời, đẹp đạo", phát triển kinh tế-xã hội. Với niềm tự hào về quê hương và với tư cách là người con quê hương Ninh Bình, Tổng Giám mục Nguyễn Năng cũng khẳng định sẽ luôn hướng về quê hương, đồng hành, góp sức xây dựng Ninh Bình phát triển, hài hòa, hạnh phúc.

Tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Phát Diệm Kiều Công Tùng cảm ơn và bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương, cho đây là những tín hiệu khởi đầu tốt đẹp khi được nhận sứ vụ tại Giáo phận Phát Diệm. Thời gian tới, Giám mục Kiều Công Tùng sẽ tiếp nối và phát huy những thành quả mà Tổng Giám mục Nguyễn Năng đã tạo dựng. Đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền để hoàn thành tốt sứ vụ, góp phần đem lại nhiều lợi ích cho bà con giáo dân và xã hội.

Mai Lan - Đức Lam - Anh Tú

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/doan-dai-bieu-lanh-dao-tinh-tham-chuc-mung-toa-giam-muc-giao/d20230512185627166.htm