Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang tỉnh và Quân khu 7 về nguồn tại Chiến khu Đ

Ngày 25-7, đoàn đại biểu lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và Quân khu 7 do đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức về nguồn tại Khu di tích lịch sử Chiến khu Đ (H.Vĩnh Cửu) nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2022).

Đoàn dâng hương tượng đài Căn cứ Trung ương Cục miền Nam thời kỳ 1961-1962. Ảnh: Nguyệt Hà

Đoàn dâng hương tượng đài Căn cứ Trung ương Cục miền Nam thời kỳ 1961-1962. Ảnh: Nguyệt Hà

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, đoàn dành phút mặc niệm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; dâng hương viếng Đài tưởng niệm Di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam thời kỳ 1961-1962; dâng hương các mộ phần liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Cán bộ lực lượng vũ trang tỉnh thắp hương tri ân các mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà. Ảnh: Nguyệt Hà

* Dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn C6 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức về nguồn, dâng hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ pháo binh Trung đoàn 28 anh hùng. Đồng thời, tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Anh (ngụ xã Tam An, H.Long Thành).

Đại biểu chụp hình tại khu Tượng đài Căn cứ Trung ương Cục miền Nam thời kỳ 1961-1962. Ảnh: Nguyệt Hà

Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn C6 đến thăm, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Anh, ngụ xã Tam An, H.Long Thành. Ảnh: Nguyệt Hà

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202207/doan-dai-bieu-luc-luong-vu-trang-tinh-va-quan-khu-7-ve-nguon-tai-chien-khu-d-3126943/