Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cu-ba

Nhận lời mời của Thượng tướng An-va-rô Lô-pét Mi-ê-ra (Alvaro Lopez Miera), Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Thứ nhất, Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng (LLVTCM) Cu-ba, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Cu-ba từ ngày 8 đến 11-9-2017.

Tham gia đoàn có các tướng lĩnh đại diện Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; các quân khu: 2, 5; các quân đoàn: 1, 3 và một số cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng An-va-rô Lô-pét Mi-ê-ra và Thượng tướng Phan Văn Giang duyệt Đội danh dự Quân đội Cu-ba.

Sáng 9-9 (giờ Cu-ba, tối 9-9, giờ Hà Nội), Thượng tướng An-va-rô Lô-pét Mi-ê-ra đã chủ trì Lễ đón Thượng tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam tại Lăng Cacahual, Thủ đô La Ha-ba-na. Cùng dự có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cu-ba Nguyễn Trung Thành. Tại đây, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng đã đặt vòng hoa viếng Tướng quân An-tô-ni-ô Ma-xê-ô, Anh hùng dân tộc Cu-ba.

Thượng tướng An-va-rô Lô-pét Mi-ê-ra đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao QĐND Việt Nam và coi đây là minh chứng cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thủy chung, trong sáng giữa hai Quân đội nói chung, hai Bộ Tổng Tham mưu nói riêng, đồng thời góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Hai đồng chí Tổng Tham mưu trưởng xem sáng kiến cải tiến vũ khí tại Sư đoàn Tăng 1011.

Về phần mình, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và tấm lòng thủy chung, son sắt của Đảng, Chính phủ và Bộ Các LLVTCM Cu-ba, nhân dân Cu-ba anh em. Trong trái tim lãnh đạo, nhân dân, và cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng quý báu trên tinh thần “Vì Việt Nam, chúng ta sẵn dàng hiến dâng cả máu của mình” của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Các LLVTCM Cu-ba trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dưng đất hiện nay.

Cuối buổi sáng, Thượng tướng An-va-rô Lô-pét Mi-ê-ra cùng Thượng tướng Phan Văn Giang đã đến thăm Sư đoàn Tăng số 1011.

Buổi chiều, Thượng tướng Lê-ô-pôn-đô Xin-tra Phri-át (Leopoldo Cintra Frias), Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ các LLVTCM Cu-ba và Thượng tướng An-va-rô Lô-pét Mi-ê-ra cùng Thượng tướng Phan Văn Giang tiến hành hội đàm. Đại sứ Nguyễn Trung Thành cùng tham dự. Buổi hội đàm diễn ra trong không khí chân tình, nồng ấm, gần gũi và tin cậy. Thông qua đó, hai bên tiếp tục khẳng định khả năng hợp tác cũng như trao đổi kinh nghiệm nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quân đội, hai đất nước.

Thượng tướng Bộ trưởng Bộ các LLVTCM Cu-ba (người thứ ba, bên phải ) và Thứ trưởng Thứ nhất, Tổng Tham mưu trưởng các LLVTCM Cu-ba (người thứ tư, bên phải) cùng Thượng tướng Phan Văn Giang (người thứ ba, bên trái), Trưởng đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam trong buổi hội đàm.

Tin, ảnh: ANH THU (gửi từ La Ha-ba-na, Cu-ba)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/doan-dai-bieu-quan-su-cap-cao-viet-nam-tham-chinh-thuc-cu-ba-517387