ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH THÁI BÌNH TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ngày 5/5, tại Thành phố Thái Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Cùng tham dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Tuân...

Báo cáo tại Hội nghị, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình Phạm Văn Tuân nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa tỉnh Thái Bình đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri. Đoàn ĐBQH tỉnh thường xuyên bám sát và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Các đại biểu Quốc hội trong Đoàn luôn đề cao trách nhiệm, chuẩn bị nghiên cứu sâu nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, xây dựng luật, gắn với những kiến nghị của cử tri và các ngành, các cấp ở địa phương. Qua 11 Kỳ họp, các đại biểu đã tham gia 374 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, tại tổ đóng góp vào tình hình kinh tế. xã hội, công tác xây dựng Luật và quyết định những chủ trương, chính sách lớn để phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Căn cứ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động tổ chức lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, dự thảo nghị quyết thông qua nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú. Đến nay, Đoàn đã tổ chức được 34 buổi hội thảo tham gia đóng góp vào 63 dự án luật. Đối với các dự án Luật không có điều kiện tổ chức hội thảo, Đoàn ĐBQH tỉnh đều gửi văn bản lấy ý kiến của các ngành có liên quan. Các ý kiến tại các cuộc hội thảo, đóng góp của cán bộ, nhân dân đều được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi tới các đại biểu trong Đoàn nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã kết hợp nhiều hình thức giám sát, giám sát theo chương trình kế hoạch với giám sát theo ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát thông qua tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phối hợp giám sát với các Ủy ban của Quốc hội và giám sát thông qua chất vấn tại kỳ họp, thành lập Đoàn giám sát,… đã tạo được sự phong phú và mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động của Quốc hội. Nhiệm kỳ qua đã có 12 cuộc giám sát, 13 cuộc khảo sát được tổ chức nội dung chủ yếu tập trung vào những vấn đề việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, nổi cộm bức xúc mà nhân dân quan tâm. Hoạt động giám sát tối cao tại Kỳ họp Quốc hội đã được các vị đại biểu Quốc hội quan tâm gắn với phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình của địa phương để chất vấn. Qua 11 kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã thực hiện 33 lượt đại biểu với 66 ý kiến chất vấn trực tiếp và bằng văn bản đối với Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình Phạm Văn Tuân báo cáo kết quả công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình tại Hội nghị

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình Phạm Văn Tuân cũng cho biết, công tác tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực. Các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp Quốc hội được tổ chức đồng thời ở cả 8 huyện, thành phố, mỗi huyện tổ chức tiếp xúc cử tri ở ít nhất một cụm xã, phường, thị trấn có từ 3 - 15 đơn vị, bố trí luân chuyển địa điểm tiếp xúc cử tri. Số lượng cử tri tại một điểm tiếp xúc thường từ 150 - 200 đại biểu ở xã, phường, thị trấn, thôn, làng, tổ dân phố. Ngoài ra, các ĐBQH còn tổ chức tiếp xúc với cử tri theo lĩnh vực, chuyên đề, thường xuyên tiếp xúc cử tri ở nơi công tác và nơi cư trú. Các đại biểu Quốc hội Đoàn Thái Bình đã tổ chức tiếp xúc cử tri 18 đợt với 144 cuộc ở 2.160 lượt xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, với trên 25.025 lượt cử tri tham dự; đã tiếp thu tổng hợp 690 ý kiến, kiến nghị của cử tri; đã có 20 ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương với gần 400 công văn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đại biểu trong Đoàn đã tham dự 48 lần tiếp công dân cùng với Lãnh đạo UBND tỉnh tại trụ sở tiếp công dân tỉnh với 205 công dân; Nhận 518 đơn, thư; nghiên cứu xử lý và chuyển 104 công văn (kèm theo đơn) đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; nhận được 50 báo cáo kết quả giải quyết.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình Phạm Văn Tuân nhấn mạnh, những hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình đã góp phần đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trên nhiều lĩnh vực. Góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào ở địa phương cũng như của cả nước. Những hoạt động đó được đông đảo nhân dân và cử tri trong tỉnh luôn quan tâm theo dõi, ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời thường xuyên tham gia góp ý để hoạt động của Đoàn ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Bình còn một số hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục. Cụ thể hoạt động giám sát, khảo sát chưa bao quát hết các lĩnh vực. Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên, chưa tổ chức giám sát lại việc thực hiện kết luận sau giám sát nên một số cơ quan chậm thực hiện kiến nghị, không thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát về Đoàn ĐBQH theo yêu cầu. Chưa theo đến cùng đối với các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri có nội dung chưa rõ ràng; chưa xác định rõ giải pháp và lộ trình giải quyết; một số văn bản giải quyết kiến nghị của cử tri không sát với thực tiễn nên cử tri tiếp tục kiến nghị như quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường; về bồi thường, tái định cư, tháo gỡ khó khăn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về lộ trình giải quyết đối đối với nạn nhân nhiễm chất độc da cam,… Việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật của các tầng lớp nhân dân, việc tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật còn ít, nhiều đạo luật chưa được tổ chức hội thảo, chưa lấy được nhiều ý kiến của các chuyên gia.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đánh giá cao kết quả của Đoàn ĐBQH tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia tích cực vào hoạt động của Quốc hội nói chung, trong đó có các hoạt động lập hiến, lập pháp, tham gia vào quyết định, quyết sách quan trọng của đất nước. Các vị ĐBQH tỉnh đã tham gia rất có chất lượng từng nội dung công việc cụ thể, có hàm lượng trí tuệ, trách nhiệm rất cao. Có nhiều sự đóng góp cụ thể và sâu vào từng nội dung công việc. Trong quá trình tham gia của hoạt động tại Quốc hội, các vị ĐBQH của tỉnh cũng đã giúp cho tỉnh nhà nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương nhờ đó có thêm được điều kiện phát triển.

Các vị đại biểu cũng chú trọng công tác giám sát, gắn giám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tỉnh nhà. Các ĐBQH tỉnh đã sâu sát với thực tế, gắn chặt với địa bàn địa phương để kịp thời phát hiện uốn nắn, chấn chỉnh thiếu sót qua đó giúp cho tỉnh, lãnh đạo tỉnh phát hiện những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Qua đó, đem thêm nét mới, tư duy, thông tin mới mới đến với tỉnh nhà. Qua đó khẳng định những đóng góp to lớn của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh chú trọng công tác tiếp xúc cử tri, có gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo cầu nối giữa Quốc hội và Nhân dân. Truyền tải những chủ trương định hướng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đến với cử tri một cách gần gũi, trực quan dễ tiếp cận. Đại biểu Quốc hội cũng lắng nghe ý kiến của cử tri, bằng tâm huyết, trách nhiệm, trình độ của mình chắt lọc để tham gia đóng góp vào những quyết sách của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình mong muốn các đại biểu Quốc hội Khóa XIV nếu tiếp tục tái cử nhiệm kỳ tiếp theo, dù ứng cử ở địa phương nào cũng luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến tâm tư cử tri tỉnh Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung để tổng hợp chuyển đến diễn đàn Quốc hội.

Đồng chí Ngô Đông Hải cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục dành thời gian hướng dẫn, đóng góp kinh nghiệm cho các đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh để họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại biểu nhân dân trong nhiệm kỳ mới./.

Tiến Cường

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55273