Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bảo Thắng

Sáng 24/6, tại xã Phong Niên (Bảo Thắng), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: Bà Giàng Thị Bình, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Sần Sín Sỉnh, ông Vương Văn Sáng đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, huyện Bảo Thắng và 150 đại biểu cử tri các xã, thị trấn: Phong Niên, Xuân Quang, Phong Hải.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri đã phát biểu 10 ý kiến phản ánh những vấn đề phát sinh tại cơ sở, tập trung vào lĩnh vực đất đai và chính sách tín dụng cho người dân vay phát triển kinh tế.

Cụ thể, cử tri Xuân Quang, Phong Hải kiến nghị: Trên địa bàn, nhu cầu san gạt đất của nhân dân lớn nhằm cải tạo mặt bằng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tuy nhiên, quy định về việc san gạt đất như hiện nay khiến người dân gặp khó khăn trong việc xin phép cơ quan chức năng để triển khai thực hiện. Cử tri đề nghị tỉnh, huyện xem xét, hướng dẫn cụ thể nhằm tạo điều kiện cho nhân dân.

Cử tri cũng cho rằng, hiện mức giá đất được quy định cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở ở một số khu vực còn cao, nhiều hộ dân không đủ điều kiện chi trả. Cử tri đề nghị tỉnh điều chỉnh giá đất hợp lý, tạo điều kiện cho nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất và có chính sách hỗ trợ cho những hộ gia đình khó khăn nếu có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hiện nay, nhiều diện tích đất trồng lúa sản xuất manh mún, không hiệu quả. Nhân dân mong muốn các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cử tri nêu ý kiến.

Cử tri nêu ý kiến.

Cử tri Phong Niên, Xuân Quang, Phong Hải cho biết: Dịch Covid -19 đã gây ra những tác động tiêu cực đến việc sản xuất, chăn nuôi của người dân trên địa bàn, nhất là việc tiêu thụ sản phẩm. Cử tri mong muốn Trung ương, tỉnh xem xét, có hỗ trợ giúp người dân sớm vượt qua khó khăn. Trong đó, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội giảm lãi suất cho những hộ vay vốn và mở rộng đối tượng vay vốn ưu đãi sản xuất, kinh doanh.

Cử tri nêu ý kiến: Theo quy định của ngành nông nghiệp, các hộ tự công bố đủ điều kiện mô hình kinh tế trang trại. Tuy nhiên, tổ chức tín dụng yêu cầu mô hình đó phải được cấp có thẩm quyền công nhận kinh tế trang trại mới được vay vốn ưu đãi. Cử tri đề nghị Trung ương xem xét, hướng dẫn cụ thể giúp người dân được hưởng ưu đãi khi vay vốn chăn nuôi, sản xuất. Cử tri cũng mong muốn xem xét, trợ cấp cho một số chức danh ở cơ sở để hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, cử tri xã Xuân Quang phản ánh, do ảnh hưởng của bãi rác thải nên nhiều địa điểm thuộc thôn Làng Mi (Xuân Quang) bị ô nhiễm môi trường, nguồn nước. Nhân dân đề nghị tỉnh, huyện sớm xem xét, giải quyết.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và huyện Bảo Thắng đã giải đáp ý kiến cử tri theo thẩm quyền.

Bà Giàng Thị Bình, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ý kiến.

Bà Giàng Thị Bình, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, bà Giàng Thị Bình, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao các ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn của cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu các ý kiến và chuyển đến các cơ quan chức năng của tỉnh, Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Lan Hương

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/chinh-tri/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-tiep-xuc-cu-tri-huyen-bao-thang-z1n20200624153547547.htm