Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hàm Yên và Yên Sơn

Ngày 24- 4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Lò Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Âu Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp xúc cử tri tại xã Hùng Đức (Hàm Yên), xã Nhữ Khê (Yên Sơn) trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh với cử tri xã Hùng Đức (Hàm Yên).

Các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh với cử tri xã Hùng Đức (Hàm Yên).

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, huyện Hàm Yên và huyện Yên Sơn.

Các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri xã Nhữ Khê (Yên Sơn).

Cử tri xã Hùng Đức kiến nghị Nhà nước sớm quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐH02 từ km 24 xã Đức Ninh đi xã Hùng Đức; đầu tư tuyến đường trục xã từ thôn Cây Thông đi thôn Khuôn Ẻn, Đèo Tế, Thanh Vân, xã Hùng Đức để xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; bê tông hóa 800m đoạn đường ĐH19 từ thôn Khánh Hùng, xã Hùng Đức nối với xã Tứ Quận (Yên Sơn); chuyển đổi Trường Tiểu học Hùng Vân, xã Hùng Đức thành trường bán trú để đảm bảo tiêu chí nông thôn mới…

Cử tri xã Hùng Đức (Hàm Yên) nêu kiến nghị với đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cử tri xã Nhữ Khê đề nghị tỉnh thu hồi những diện tích đất của các trường học sau khi dồn ghép các điểm trường hiện nay không sử dụng để giao lại cho chính quyền địa phương quản lý và sử dụng, tránh tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên đất. Hàng năm, tỉnh cần có kế hoạch điều chỉnh đơn giá đền bù khi thu hồi đất phù hợp với giá thị trường theo từng khu vực và vị trí; bố trí khu tái định cư cho nhân dân trước khi quyết định thu hồi đất và di dời các hộ, sau đó mới tiến hành thi công các công trình. Cử tri cũng đề nghị cần cấp kinh phí tu sửa lại nghĩa trang liệt sỹ xã; nâng cấp chợ nông thôn và trạm y tế xã; xem xét tăng phụ cấp cho các tổ chức đoàn thể…

Cử tri xã Nhữ Khê (Yên Sơn) nêu kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành liên quan, chính quyền các địa phương đã trả lời, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu những ý kiến, kiến nghị được nêu tại buổi tiếp xúc. Đồng thời đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết các vấn đề của cử tri nêu.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri của các cấp, các ngành. Với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo trình Quốc hội, chuyển tới các bộ, ngành nghiên cứu, xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-tiep-xuc-cu-tri-huyen-ham-yen-va-yen-son-173573.html