Đoàn đại biểu sinh viên Việt Nam tại 25 quốc gia dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn đại biểu gồm 100 sinh viên Việt Nam đang học tập tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ vừa đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), 54 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 54 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sỹ TNXP (24/7/1968 - 24/7/2022), sáng 24/7, đoàn đại biểu sinh viên Việt Nam đang học tập tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ do bà Nguyễn Thị Thuận - Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao dẫn đầu đã về dâng hương tại Khu di tích lịc sử Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn dâng hương, đặt vòng hoa tại khu mộ 10 nữ liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn dâng hương, đặt vòng hoa tại khu mộ 10 nữ liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

100 sinh viên tham dự trại hè tại Việt Nam do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức lần này là các sinh viên tiêu biểu, có nhiều thành tích trong học tập, lao động và có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng cộng đồng đoàn kết hướng về Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự trại hè tại Việt Nam, các em được hành trình về các địa chỉ đỏ, thăm phong cảnh và tìm hiểu lịch sử, văn hóa quê hương. Về với Ngã ba Đồng Lộc, bên cạnh việc thể hiện lòng tri ân với các anh hùng liệt sỹ, các em còn có cơ hội để hiểu thêm về vùng đất, con người Hà Tĩnh anh hùng trong chiến tranh, vươn lên lao động sản xuất trong thời bình, cởi mở, thân thiện với du khách.

Em Nguyễn Khánh Linh (sinh viên Trường Đại học The University of Melbourne, Australia) chia sẻ: "Chuyến đi này giúp tôi mở rộng tầm mắt. Tôi tự hào vì mình là người Việt Nam. Đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tôi vô cùng cảm động vì hiểu hơn về sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái anh hùng, mà lúc đó cũng trạc tuổi tôi bây giờ”.

Đoàn trao 12 suất quà cho thân nhân gia đình 10 nữ thanh niên xung phong và thân nhân gia đình anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng

Minh Huệ

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/doan-the/doan-dai-bieu-sinh-vien-viet-nam-tai-25-quoc-gia-dang-huong-tai-nga-ba-dong-loc/235157.htm