Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và trao đổi nghiệp vụ tại Việt Nam, sáng 10/8, Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may do đồng chí Vi-La-Vone Phăn-Tha-Vông, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phụ trách chỉ đạo Tạp chí làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Tạp chí Cộng sản.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may (Lào).

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn.

Cùng tiếp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Mai Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan liên quan.

Chào mừng Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Ninh Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng khi được biết những cam kết trước đó giữa Tạp chí Cộng sản (Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam) và Tạp chí A-lun-may trực thuộc Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) đã được cụ thể hóa bằng những sản phẩm cụ thể.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí phấn khởi khi được biết, hơn một năm qua Tạp chí A-lun-may đã vượt qua những khó khăn về công tác quản lý tài chính, nghiệp vụ, kinh tế kỹ thuật… và tiếp tục vươn lên, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đất nước Lào.

Khẳng định quan hệ hữu nghị Việt Nam- Lào là mối quan hệ rất đặc biệt, thủy chung, son sắt, trong nhiều năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình luôn nhận thức sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt này và luôn có ý thức góp phần xây dựng, giữ gìn, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp đó.

Từ năm 2011, tỉnh Ninh Bình cũng có mối quan hệ kết nghĩa với tỉnh U-Đôm-Xay (Lào) và từ đó đến nay vẫn được lãnh đạo, nhân dân hai tỉnh duy trì, phát triển ngày càng thắt chặt, củng cố và đi vào chiều sâu.

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Ninh Bình đã giúp tỉnh U-đôm-xay đào tạo 80 lưu học sinh tại Trường Đại học Hoa Lư, đã có 40 học sinh tốt nghiệp ra trường, tổng số ngân sách tỉnh đã chi 15,5 tỷ đồng; tỉnh U-đôm-xay cũng giúp tỉnh Ninh Bình đào tạo 8 lưu học sinh tại Trường Đại học Quốc gia Lào.

Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình còn hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh U-đôm-xay. Hàng năm, tỉnh U-đôm-xay đều cử các đoàn cán bộ sang thăm, làm việc, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Các hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị ngày càng có chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích cho Nhân dân hai địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may.

Giới thiệu khái quát về lịch sử, vị trí địa- chính trị và thông tin về tình hình kinh tế- xã hội, công tác tuyên huấn, thông tin, truyền thông, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Ninh Bình luôn được trung ương đánh giá cao về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội.

Đánh giá cao sự phát triển của đất nước Lào, nhất là trong du lịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với tỉnh U-Đôm-Xay và các địa phương khác của Lào, trong đó có tỉnh Luông-Pha-Băng (cố đô của nước Lào) để có sự hợp tác nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực của các địa phương có sự tương đồng về văn hóa, lịch sử của miền Cố đô hai đất nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng chuyến thăm lần này của Đoàn công tác sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào, đồng thời hi vọng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và những tình cảm nồng ấm của con người Cố đô Hoa Lư lịch sử sẽ để lại tình cảm và những dấu ấn tốt đẹp cho các thành viên.

Đồng chí Vi-La-Vone Phăn-Tha-Vông, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phụ trách chỉ đạo Tạp chí A-lun-may trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình dành cho Đoàn.

Chúc mừng đồng chí Đoàn Minh Huấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, qua đây đồng chí cũng trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, người đã có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển dự án Tạp chí A-lun-may điện tử.

Chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu của tỉnh Ninh Bình đạt được trong thời gian qua, nhất là những dấu ấn trong phát triển du lịch đã khẳng định vị thế của Ninh Bình trong sự phát triển của Việt Nam, đồng chí bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng sự đoàn kết trách nhiệm, sáng tạo của hệ thống chính trị, nhân dân Ninh Bình sẽ có sự phát triển nhanh, bền vững.

Nhấn mạnh mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác, thân thiết giữa các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam- Lào; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Ninh Bình và tỉnh U-Đôm-Xay, đồng chí tin tưởng trong thời gian tới Ninh Bình sẽ có sự hợp tác nhiều hơn nữa với các địa phương của Lào, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để Tạp chí A-lun-may điện tử hoạt động hiệu quả hơn.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Vi- La- Vone Phăn- Tha- Vông đã cùng trao tặng những món quà là biểu trưng văn hóa của Ninh Bình và Lào.

Đồng chí Vi- La- Vone Phăn- Tha- Vông tặng hoa chúc mừng đồng chí Đoàn Minh Huấn được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình- nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, người đã có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển dự án Tạp chí A-lun-may điện tử.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn tặng đồng chí Vi- La- Vone Phăn- Tha- Vông bình gốm Bồ Bát- sản phẩm du lịch Ninh Bình.

* Trước đó, Đoàn đại biểu tạp chí A-lun-may đã đến dâng hương tại Đền thờ công chúa Nhồi Hoa (Đền Thượng, thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan).

Đoàn dâng hương tại Đền thờ công chúa Nhồi Hoa (Đền Thượng, thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan).

Đền thờ được lập từ thế kỷ XV để ghi nhớ công đức của công chúa Nhồi Hoa nước Lào, đã đem voi sang giúp nước Đại Việt đánh giặc. Trải qua nhiều thế kỷ, ngôi đền được nhân dân địa phương dành nhiều tâm sức bảo tồn, trùng tu, trở thành một biểu tượng văn hóa đẹp của tình hữu nghị Việt - Lào sắt son, chung thủy trong suốt chiều dài lịch sử.

Mai Lan -Đức Lam- Anh Tú

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/doan-dai-bieu-tap-chi-a-lun-may-chao-xa-giao-lanh-dao-tinh/d20230810140235359.htm