Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn: Khảo sát xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh và khu chế biến nông sản tại Quảng Tây, Trung Quốc

Trong chuyến công tác tham dự chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2024 và Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban công tác liên hợp tại Quảng Tây, Trung Quốc, chiều 25/2, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu của tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) đã đến thăm, khảo sát thực tế tình hình xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh của Quảng Tây, Trung Quốc tại tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Hữu Nghị (Lạng Sơn, Việt Nam) – Hữu Nghị Quan (Quảng Tây, Trung Quốc); khảo sát hoạt động gia công, chế biến, đóng gói sản phẩm nông sản nhập khẩu từ Việt Nam vào Quảng Tây, Trung Quốc tại khu công nghiệp trấn Hạ Trạch, thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn thăm, khảo sát xây dựng cửa khẩu thông minh của phía Quảng Tây, Trung Quốc

Dự án cửa khẩu thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) – Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) do Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc triển khai dựa trên định vị vệ tinh và công nghệ 5G. Dự án sử dụng xe tự hành vận chuyển công-ten-nơ không người lái AVG, thiết bị cẩu tự động, hệ thống kiểm bản đồ thông minh và cho phép thông quan tự động không người lái 24 giờ liên tục trong ngày.

Theo phương án đề xuất của Trung Quốc về vị trí và kế hoạch xây dựng dự án cửa khẩu thông minh của Việt Nam, tổng quãng đường hoạt động của xe tự động không người lái đi lại qua biến giới là khoảng 3,6km, trong đó phía Trung Quốc dài 3,1km, phía Việt Nam dài hơn 500m. Khi cửa khẩu thông minh xây dựng hoàn thành, khả năng xuất nhập khẩu được khoảng 2,8 nghìn công-ten-nơ/ngày, tăng khoảng 1,6 – 1,8 nghìn công-ten-nơ so với hoạt động thông quan truyền thống.

Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn thăm, khảo sát hoạt động chế biến, đóng gói sản phẩm nông sản của doanh nghiệp tại khu công nghiệp trấn Hạ Trạch, thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc

Đối với hoạt động chế biến nông sản nhập khẩu từ Việt Nam sang Quảng Tây, Trung Quốc, hiện nay, tại khu công nghiệp trấn Hạ Trạch, thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc có một số doanh nghiệp thực hiện gia công, chế biến, đóng gói sản phẩm thạch đen, dứa, xoài, sầu riêng… Các doanh nghiệp hoạt động gia công, chế biến, đóng gói sản phẩm nông sản có vốn đầu tư lớn, thực hiện các công đoạn chế biến, đóng gói trên dây chuyền hiện đại. Các sản phẩm nông sản của Việt Nam sau chế biến, đóng gói sẽ được tiêu thụ trong nước Trung Quốc và tiếp tục xuất khẩu sang một số nước châu Âu.

Tại các điểm khảo sát, Đoàn đại biểu của tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi, làm rõ những tiện ích trong xây dựng, thực hiện cửa khẩu khẩu thông minh của Quảng Tây, Trung Quốc; trao đổi về nguồn nguyên liệu mà phía Quảng Tây, Trung Quốc ưu tiên thực hiện chế biến, đóng gói; tổng mức đầu tư cho hoạt động gia công, chế biến sản phẩm nông sản;…

Qua đợt khảo sát thực tế tình hình xây dựng cửa khẩu thông minh; khảo sát hoạt động gia công, chế biến nông sản tại Quảng Tây, Trung Quốc, Đoàn đại biểu của tỉnh Lạng Sơn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích để nghiên cứu, áp dụng vào thực hiện Đề án xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TRÍ DŨNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/646458-doan-dai-bieu-tinh-lang-son-khao-sat-xay-dung-thi-diem-cua-khau-thong-minh-va-khu-che-bien-nong-san-tai-quang-tay-trung-quoc.html