Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại Hà Tĩnh

Sáng 3/2, Lễ viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể tại quê nhà - phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương đến viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà. Ảnh: Quang Thanh

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương đến viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà. Ảnh: Quang Thanh

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng tiểu ban Lễ tang; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình.

Đoàn đại biểu Tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Bình. Ảnh: Quang Thanh

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đến viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Cùng đi có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Tỉnh ủy, cùng một số ban ngành.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và các thành viên trong đoàn đã dâng hương bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và lòng tri ân sâu sắc với những công lao đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An chia sẻ những nỗi đau thương, mất mát với gia quyến đồng chí Nguyễn Đức Bình. Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi sổ tang viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thắp hương kính viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình. Ảnh: Quang Thanh

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà được cử hành trọng thể từ 6h30 phút sáng 3/2. Đúng 8h30 cùng ngày, Lễ an táng được tiến hành. Linh cữu của đồng chí Nguyễn Đức Bình được di chuyển tới Nghĩa trang Rú Nâm, tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh. Đúng 9 giờ, lễ an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình được cử hành trọng thể.

Trước đó, vào 7h sáng ngày 2/2, tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, lễ truy điệu và đưa tiễn đồng chí Nguyễn Đức Bình.

Từ 10h sáng ngày 2/2, Lễ truy điệu, vĩnh biệt và đưa tiễn đồng chí Nguyễn Đức Bình được cử hành trọng thể tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Đúng 10h30 lễ di quan được cử hành. 20h ngày 2/2, linh cữu đồng chí Nguyễn Đức Bình đã về đến quê nhà.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi sổ tang viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình. Ảnh: Quang Thanh

Đồng chí Nguyễn Đức Bình (tên khai sinh Nguyễn Bình), sinh ngày 9/9/1927; quê quán: xã Trung Lương, huyện Đức Thọ (nay là phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh) tỉnh Hà Tĩnh; thường trú tại nhà A1, ngõ 195B, phố Đội Cấn, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng tháng 8/1945; vào Đảng ngày 1/7/1946; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII và khóa VIII; nguyên: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Trên 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, phong tặng danh hiệu Giáo sư; Nhà giáo Nhân dân; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 0h44 phút ngày 31/1/2019 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Mậu Tuất) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Quang Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doan-dai-bieu-tinh-nghe-an-vieng-dong-chi-nguyen-duc-binh-tai-ha-tinh-232843.html