Đoàn đại biểu tỉnh U-Đôm-Xay thăm và làm việc tại Trường Đại học Hoa Lư, tham quan chùa Bái Đính

Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình, sáng 19/3, Đoàn đại biểu tỉnh U-Đôm-Xay do đồng chí Bun Không Lả Chiêm Phon, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh U-Đôm-Xay làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Hoa Lư; tham quan chùa Bái Đính.

Đoàn công tác làm việc tại Trường Đại học Hoa Lư.

Cùng đi với Đoàn có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Tại Trường Đại học Hoa Lư, Đoàn đại biểu tỉnh U-Đôm-Xay đã ân cần thăm hỏi tình hình học tập của các em lưu học sinh Lào; đồng thời trao đổi với nhà trường về kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo lưu học sinh Lào những năm qua.

Theo đó, thực hiện Chương trình hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh U-Đôm-Xay, Trường Đại học Hoa Lư được giao nhiệm vụ mỗi năm đào tạo 10 lưu học sinh Lào nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh U-Đôm-Xay. Từ năm 2011 đến nay, nhà trường đã tổ chức tiếp nhận và đào tạo 12 khóa gồm 126 em lưu học sinh, trong đó có 80 em đã hoàn thành chương trình học tập và về nước công tác tại các sở, ngành của tỉnh. Trường đang đào tạo 46 lưu học sinh Lào theo học chuyên ngành Du lịch, Quản trị kinh doanh, Kế toán và Công nghệ thông tin.

Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Hoa Lư, các sinh viên Lào đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của nhà trường về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu học tập... để phục vụ tốt cho học tập, rèn luyện. Các em luôn nêu cao tinh thần cần cù, chịu khó, ham học hỏi, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và đạt nhiều kết quả cao.

Đoàn công tác tham quan kí túc xá dành cho học sinh Lào tại Trường Đại học Hoa Lư.

Đồng chí Bun Không Lả Chiêm Phon, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh U-Đôm-Xay khẳng định: Tỉnh Ninh Bình và tỉnh U-Đôm-Xay có mối quan hệ kết nghĩa lâu đời và hai tỉnh thực hiện tốt các nội dung theo Chương trình hợp tác đã ký kết, trong đó nổi bật là công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Hoa Lư.

Nhân dịp này, đồng chí gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ chí tình về mọi mặt của tỉnh Ninh Bình, Ban Giám hiệu và thầy, cô giáo Trường Đại học Hoa Lư để các em lưu học sinh hoàn thành tốt nhất chương trình học tập.

Đồng chí cũng lưu ý các lưu học sinh Lào của tỉnh U-Đôm-Xay đang theo học tại Trường Đại học Hoa Lư cần chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, chăm chỉ học tập rèn luyện để trở thành những cán bộ tốt phục vụ sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước. Đồng thời không ngừng trau dồi vốn hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng, luôn trân trọng, giữ gìn và phát huy mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai đất nước, hai địa phương.

Đoàn công tác tỉnh U-Đôm-Xay tặng quà lưu niệm cho Trường Đại học Hoa Lư.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh U-Đôm-Xay đã tặng quà cho các lưu học sinh Lào đang học tại Trường Đại học Hoa Lư và chúc các em đạt thành tích tốt trong học tập.

* Tiếp đó, Đoàn đại biểu tỉnh U-Đôm-Xay đã đi tham quan chùa Bái Đính- một trong những ngôi chùa lớn nhất của Việt Nam.

Đoàn công tác tham quan Chùa Bái Đính.

Tại đây, đồng chí Bun Không Lả Chiêm Phon và thành viên Đoàn đại biểu tỉnh U-Đôm-Xay đã bày tỏ vui mừng khi được đến tham quan, chiêm ngưỡng công trình mang đậm bản sắc dân tộc và tinh hoa nhân loại.

Chuyến tham quan cũng là dịp để Đoàn đại biểu tỉnh U-Đôm-Xay cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, văn hóa cũng như vẻ đẹp của vùng đất Cố đô nghìn năm văn hiến và sự thân tình, nồng hậu của nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Hồng Giang - Anh Tuấn - Hoàng Hiệp

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/doan-dai-bieu-tinh-u-dom-xay-tham-va-lam-viec-tai-truong-dai/d20240319140731802.htm