Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh kết thúc chuyến thăm và học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Nhật Bản, Hàn Quốc

Với tinh thần cầu thị Đoàn công tác của TP. Hồ Chí Minh đã tích lũy, thu được rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức, mô hình hay, cách làm hiệu quả của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ngày 23/8, Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh, do ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn và Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố làm Phó Trưởng đoàn đã kết thúc chuyến thăm và học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc từ ngày 13-23/8

Trước đó, từ ngày 20-22/8, Đoàn đã được thăm chính quyền thành phố Busan và trao đổi, nghiên cứu với một số cơ quan liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) và hệ thống tàu điện tại đây.

Đoàn công tác thăm hệ thống tàu điện tại thành phố Busan.

Đoàn công tác thăm hệ thống tàu điện tại thành phố Busan.

Ngày 21/8, Đoàn đã đến Công ty vận tải Busan (HuMetro) để trao đổi, nghiên cứu công tác thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý và công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với hệ thống tàu điện tại thành phố Busan.

Tại đây, Đoàn đã được Công ty giới thiệu những cách làm mới như Nhà ga thông minh (Smart station), Tàu không người lái; hệ thống quản lý, kiểm soát bằng camera và các cảm biến; Hệ thống kết nối không dây; thực hiện tuần tra, kiểm soát toàn bộ nhà ga bằng chương trình giả lập.

Công ty vận tải Busan cũng cung cấp nhiều kinh nghiệm, kiến thức, mô hình và cho Đoàn được trải nghiệm thực tế công tác vận hành, khai thác tàu điện; công tác PCCC&CNCH tại nhà ga số 180.

Đoàn công tác đến thăm Công ty vận tải Busan.

Đoàn công tác đến thăm Công ty vận tải Busan.

Chiều 21/8, Đoàn đã đến chào xã giao ông Ah Byung-Yoon, Phó Thị trưởng thành phố Busan.

Tại đây, Đoàn đã được trao đổi về kết quả và chia sẽ các phương hướng hợp tác giữa thành phố Busan và thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm và làm việc chứng minh cho tình hữu nghị và hợp tác lâu dài, bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, cũng như giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Busan nói riêng.

Đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh làm việc với lãnh đạo thành phố Busan.

Đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh làm việc với lãnh đạo thành phố Busan.

Tiếp theo chương trình, Đoàn đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Sở Cảnh sát thành phố Busan.

Tại đây, Đoàn đã được đón tiếp nhiệt tình và chu đáo; được phía bạn cho tham quan Trung tâm chỉ huy điều hành 112, Trung tâm điều hành giao thông và chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình và thực tiễn công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông với nhiều thiết bị hiện đại, tiên tiến.

Đoàn công tác đến thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Sở Cảnh sát thành phố Busan.

Đoàn công tác đến thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Sở Cảnh sát thành phố Busan.

Chiều cùng này, Đoàn đến thăm Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại thành phố Busan. Tiếp Đoàn có ông Park Soo Kwan, Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Đoàn đã được nghe báo cáo, trao đổi về các chương trình, hoạt động hợp tác, ngoại giao giữa Hàn Quốc-Việt Nam và giữa thành phố Hồ Chí Minh và Busan sau đại dịch Covid-19, cũng như những năm tiếp theo.

Đặc biệt, Tổng lãnh sự danh dự Park Soo Kwan rất hào hứng trao đổi về những vấn đề mà Đoàn đã học tập, nghiên cứu trong chuyến công tác này, trong đó có việc thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đưa vào khai thác vận hành tuyến metro đầu tiên của cả nước (Tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên).

Đoàn công tác đến thăm Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại thành phố Busan.

Đoàn công tác đến thăm Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại thành phố Busan.

Kết thúc chương trình nghiên cứu, học tập, trao đổi về công tác PCCC&CNCH, công tác quản lý, vận hành tàu điện tại Nhật Bản, Hàn Quốc, với tinh thần cầu thị, các thành viên Đoàn đã tích lũy, thu được rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức, mô hình hay, cách làm hiệu quả của thủ đô Tokyo, tỉnh Osaka, Nhật Bản và thành phố Busan, Hàn Quốc.

Từ những nội dung, vấn đề đã trải nghiệm, nghiên cứu, trao đổi, tích lũy, Đoàn sẽ báo cáo đề xuất lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Bộ Công an để chỉ đạo triển khai nhằm quản lý vận hành hiệu quả; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn PCCC&CNCH cho Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) khi vận hành khai thác phục vụ người dân vào đầu năm 2024.

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-dai-bieu-tp-ho-chi-minh-ket-thuc-chuyen-tham-va-hoc-tap-trao-doi-kinh-nghiem-tai-nhat-ban-han-quoc-239461.html