Đoàn đại biểu Việt Nam - Pháp tham quan danh thắng Ninh Bình

Sáng 16-4, các đại biểu tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 đã có chuyến tham quan, khảo sát khu di tích Cố đô Hoa Lư và quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình.

Tham dự đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Pháp, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh; Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt tại Thượng viện Pháp, Đại diện của Chủ tịch Thượng viện Pháp Catherine Deroche cùng lãnh đạo các địa phương của Việt Nam và Pháp.

Đại diện thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Nghĩa Hòa.

Đón tiếp đoàn đại biểu, về phía tỉnh Ninh Bình có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc.

Bà Catherine Deroche cùng các đại biểu dâng hương tại đền thờ Vua Lê Đại Hành.

Tại Cố đô Hoa Lư, đoàn đã tới thăm đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và đền thờ vua Lê Đại Hành, lắng nghe những câu chuyện lịch sử của kinh đô nhà nước Đại Cồ Việt, dâng hương tưởng niệm các vị vua.

Tiếp đó, các đại biểu đã tham quan quần thể danh thắng Tràng An, điểm đến hấp dẫn nằm trong Quần thể di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Danh thắng này là nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi, các di chỉ khảo cổ học và di tích lịch sử văn hóa.

Các đại biểu trong chuyến tham quan quần thể danh thắng Tràng An.

Bà Virgine Rouquette (đại biểu đến từ Paris, Pháp) chia sẻ: “Với những người lần đầu tiên đến Việt Nam như chúng tôi, được trải nghiệm quần thể danh thắng Tràng An là cơ hội tuyệt vời để chiêm ngưỡng sự kì diệu, nét hài hòa và yên bình của thiên nhiên. Bên cạnh sự thành công của Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12, các chương trình bên lề về văn hóa và du lịch đã để lại cho chúng tối nhiều ấn tượng tốt đẹp”.

Tại buổi đón tiếp đoàn đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc khẳng định, chuyến tham quan và khảo sát của đoàn là cơ hội quý báu để tỉnh Ninh Bình giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử, cũng như nét đẹp và tiềm năng của vùng đất và con người Ninh Binh tới các đại biểu Việt Nam và Pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu chào mừng đoàn đại biểu tại buổi đón tiếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc cũng kỳ vọng, kết quả tốt đẹp của chuyến khảo sát thực tế lần này sẽ góp phần vào thành công chung của Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp lần thứ 12, qua đó tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp, giữa các địa phương của hai nước và của tỉnh Ninh Bình với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cũng tại buổi đón tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền một lần nữa nhắc lại những kết quả đã đạt được và sự thành công của Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12. Chuyến đi thực tế tại Cố đô Hoa Lư và quần thể danh thắng Tràng An là dấu ấn khó quên trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh dấu ấn chuyến khảo sát thực tế trong chuỗi hoạt động của hội nghị.

Tại đây, bà Catherine Deroche, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt tại Thượng viện Pháp, Đại diện của Chủ tịch Thượng viện Pháp, cùng lãnh đạo các địa phương của Việt Nam và Pháp đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình. Bà Catherine Deroche cũng khẳng định, chuyến thăm tỉnh Ninh Bình đã đạt kết quả ngoài mong đợi, đồng thời kỳ vọng các địa phương của Pháp sẽ có dịp đón tiếp đoàn đại biểu của Việt Nam tại Pháp, góp phần vào lịch sử thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/1061509/doan-dai-bieu-viet-nam---phap-tham-quan-danh-thang-ninh-binh