Đoàn đại biểu VKSND tối cao dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí Hoàng Quốc Việt

Ghi trong sổ lưu niệm, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí viết: 'Cán bộ ngành KSND luôn trân quý, tự hào về đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên của Ngành'…

Ngày 18/7, tại công viên lưu niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt ở thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), Đoàn cán bộ VKSND tối cao; Tỉnh ủy Bắc Ninh; VKSND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí Hoàng Quốc Việt – Người Viện trưởng đầu tiên của ngành KSND nhân kỉ niệm 62 năm Ngày thành lập VKSND (26/7/1960 – 26/7/2022).

 Đoàn đại biểu do Viện trưởng Lê Minh Trí làm Trưởng đoàn đứng nghiêm ngắn trước tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Đoàn đại biểu do Viện trưởng Lê Minh Trí làm Trưởng đoàn đứng nghiêm ngắn trước tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Đoàn đại biểu do đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia Đoàn, về phía VKSND tối cao còn có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Nguyễn Hải Trâm - Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Duy Giảng; Nguyễn Quang Dũng; Các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị Vụ, Cục thuộc VKSND tối cao…

Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí trong Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh; đại diện một số sở, ngành và đông đảo lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức VKSND tỉnh Bắc Ninh.

Viện trưởng Lê Minh Trí cùng các đại biểu dành 1 phút tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban tổ chức cung duy kính cáo anh linh đồng chí Hoàng Quốc Việt, đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày tại buổi lễ khẳng định, Bắc Ninh - vùng đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra nhiều bậc hiền tài xuất chúng làm rạng danh non sông đất nước.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt sinh ra trong đêm dài nô lệ, lớn lên trong cảnh đất nước lầm than, người yêu nước thương nòi, khát vọng độc lập tự do, mong muốn toàn dân được hòa bình ấm no hạnh phúc.

Viện trưởng Lê Minh Trí tự tay chỉnh trang lại lẵng hoa nghiêm ngắn trước khi dâng lên tưởng nhớ anh linh đồng chí Hoàng Quốc Việt.

19 tuổi, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã rời xa quê hương đi làm cách mạng, dám hy sinh vì lý tưởng, quên mình khi sa vào tay giặc, không nao núng tinh thần, vẫn kiên định bản lĩnh của người chiến sĩ Cộng sản, cả cuộc đời đồng chí với tâm huyết và trí tuệ của mình đã đóng góp trên nhiều lĩnh vực với nhiều cương vị quan trọng như: Ủy viên BCH lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ…

Viện trưởng Lê Minh Trí thành kính dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Suốt cuộc đời hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn hết lòng phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, không màng danh lợi, đồng chí có lối sống giản dị, khiêm tốn, là tấm gương sáng cho cán bộ và nhân dân ngưỡng mộ, noi theo.

Trên cương vị là Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên, đồng chí Hoàng Quốc Việt là người đặt nền móng xây dựng hệ thống VKSND trong bộ máy nhà nước Việt Nam XHCN; trong công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Trong suốt 16 năm đảm nhiệm trọng trách này, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã để lại cho các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát nhiều bài học quý, nêu tấm gương sáng của người chiến sỹ cách mạng kiên trung trên mặt trận bảo vệ pháp chế.

Viện trưởng Lê Minh Trí tham quan Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Sau khi thắp hương tại đài tưởng niệm, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh cùng các đại biểu đã đi tham quan cảnh quan và Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt trong khuôn viên tượng đài.

Tại đây, các đại biểu đã được hướng dẫn viên thuyết minh chi tiết về những kỉ vật, kỉ niệm về đồng chí Hoàng Quốc Việt gắn với quá trình hoạt động cách mạng vẻ vang của của đồng chí đối với đất nước nói chung và với VKSND tối cao, tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

Viện trưởng Lê Minh Trí ghi lưu bút trong sổ lưu niệm tại nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Ghi trong sổ lưu niệm, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí viết: “Cán bộ ngành KSND luôn trân quý, tự hào về đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên của Ngành. Chúng tôi nguyện sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, tiếp tục sự nghiệp của đồng chí, xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh, thực thi pháp luật, bảo vệ công lý, công bằng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân đúng như Hiến pháp, pháp luật quy định”.

Viện trưởng Lê Minh Trí và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Sau khi dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí Hoàng Quốc Việt, Viện trưởng Lê Minh Trí cùng đoàn đại biểu VKSND tối cao đã đến thăm, gặp gỡ với các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Quang cảnh buổi gặp gỡ.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông báo với đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí và Đoàn công tác những thành tích mà tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong những năm qua. Để đạt được những thành tích này, đồng chí Nguyễn Quốc Chung khẳng định, đó là sự chung sức, đồng lòng của rất nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, các ngành, các cấp và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong đó có sự đóng góp của khối các cơ quan Tư pháp nói chung và VKSND tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

Viện trưởng Lê Minh Trí cùng đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh tại buổi gặp gỡ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung bày tỏ mong muốn tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của VKSND tối cao, trong đó có sự quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa cho VKSND tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cấp, các ngành của tỉnh Bắc Ninh sẽ luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, đồng hành cùng VKSND tỉnh Bắc Ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành KSND quê hương Kinh Bắc.

Viện trưởng Lê Minh Trí; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Tỉnh ủy Bắc Ninh tại buổi gặp gỡ.

Bày tỏ vui mừng với những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được, đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, VKSND tối cao, các cấp trong Ngành KSND sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cấp, ngành của tỉnh Bắc Ninh để 2 bên cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó...

Vũ Cảnh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/doan-dai-bieu-vksnd-toi-cao-dang-huong-dang-hoa-tuong-nho-dong-chi-hoang-quoc-viet-125601.html