ĐOÀN ĐBQH TỈNH AN GIANG TIẾP XÚC CỬ TRI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 12/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh, gồm: TX. Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, huyện Phú Tân, huyện Chợ Mới và TP. Long Xuyên.

Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Lê Trì

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phan Huỳnh Sơn tiếp xúc cử tri xã Lê Trì (huyện Tri Tôn) và An Hảo (TX. Tịnh Biên). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng, lãnh đạo huyện Tri Tôn và xã Lê Trì cùng tham dự.

Tình trạng người lao động mất việc làm ở các tỉnh, thành phố lớn, trở về địa phương khó tìm việc làm ổn định; thay đổi phương thức dạy nghề phù hợp nhận thức, phong tục tập quán đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng núi; thiếu thuốc khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; bất cập trong chọn lựa sách giáo khoa… là những ý kiến băn khoăn của cử tri các địa phương vùng núi, dân tộc huyện Tri Tôn và TX. Tịnh Biên.

ĐBQH Đôn Tuấn Phong chia sẻ, giải đáp các ý kiến trên. Đồng thời, nhấn mạnh những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong năm 2023, những quyết sách lớn vừa được Quốc hội thông qua; những điểm nghẽn trong thị trường lao động, đứt gãy cung ứng về kinh tế… Những trăn trở của cử tri sẽ tiếp tục được Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang chuyển tải đến Trung ương.

Tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Hòa Hưng

Cử tri xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị như: Cần đảm bảo cơ số thuốc cho người dân khi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; nên tạo điều kiện để cho học sinh được mua bảo hiểm y tế hộ gia đình để giám bớt chi phí; cần tăng cường giám sát đối với việc đổi mới sách giáo khoa phổ thông; quan tâm đầu tư xây dựng đoạn đường dẫn từ bến phà Trà Ôn đến Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương hỏi thăm tình hình đời sống người dân huyện Phú Tân

Cử tri huyện Phú Tân gửi gắm ý kiến

Cử tri huyện Phú Tân đồng tình ủng hộ với kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tại kỳ họp. Đồng thời, tiếp tục gửi gắm kiến nghị: Sớm đầu tư xây dựng cầu Thuận Giang, cầu Năng Gù để đưa kinh tế huyện cù lao phát triển; nâng cao chế độ phụ cấp của cán bộ khóm ấp; có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho vợ của cựu chiến binh tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Lãnh đạo đoàn ĐBQH tỉnh An Giang cho biết, những ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang đã được đoàn ĐBQH tỉnh liên tục phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành trong thời gian qua. Đồng thời, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri trong kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Đại biểu dự tiếp xúc cử tri tại huyện Chợ Mới

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương ghi nhận các ý kiến cử tri

Tiếp xúc với hơn 130 cử tri 2 xã Kiến An, Mỹ Hội Đông và thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới) sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã tiếp nhận, giải đáp gần 20 ý kiến, vấn đề về đầu ra cho nông sản, lúa, cá; tình trạng thiếu vaccine tiêm ngừa cho trẻ em; vận động mua thẻ bảo hiểm y tế, vấn đề cải cách giáo dục; tình trạng trẻ hóa tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự diễn biến phức tạp; cần đẩy nhanh tiến độ hình thành Quốc lộ 80B và cần thiết đầu tư cầu Thuận Giang nối liền Chợ Mới-Phú Tân, tạo điều kiện phát triển kinh tế...

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=83123