ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẮC NINH: GẮN BÓ MẬT THIẾT ĐỂ LÀM TRÒN VAI TRÒ ĐẠI BIỂU CỦA NHÂN DÂN

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra ngày 6/1/1946 bầu ra Quốc hội, đánh dấu thành công to lớn của cách mạng nước ta. 78 năm qua, Quốc hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Đóng góp chung vào những thành tựu của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh có nhiều đổi mới phương thức hoạt động, các ĐBQH tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết để làm tốt vai trò đại diện cho cử tri, nhân dân địa phương ở cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước.

Trong năm 2023 vừa qua, trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc với cử tri là công nhân, lao động trong tỉnh nhằm nắm bắt tình hình lao động, việc làm, nhu cầu nhà ở. Qua tiếp xúc cử tri cho thấy, hầu hết công nhân đều mong muốn được an cư lạc nghiệp nhưng không phải ai cũng có nhu cầu, mục đích mua nhà, cho dù là nhà ở xã hội được ưu đãi. Nguyên nhân do nhiều công nhân từ tỉnh khác đến Bắc Ninh tìm kiếm việc làm nhưng không xác định sinh sống lâu dài tại đây. Có công nhân cho biết với thu nhập hiện tại họ chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống gia đình và tiết kiệm một chút gửi về quê phụ giúp cha mẹ nên không dám tính đến việc mua nhà. Chính vì vậy, họ chỉ cần có một phòng trọ phù hợp, thuận tiện sinh hoạt. Đó chính là căn cứ quan trọng để đại biểu của Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại kỳ họp Quốc hội. Bên cạnh việc góp ý để hoàn thiện các nội dung về Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu cũng đề xuất quan tâm chính sách phát triển phòng trọ cho công nhân lao động.

Để thực hiện tốt nhất chức năng đại diện cho cử tri tỉnh nhà, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri. Năm 2023, Đoàn ĐBQH chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND, UBND cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Thông tin về các cuộc tiếp xúc cử tri được công khai rộng rãi trên Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, thu hút sự tham dự đông đảo của cử tri. Đoàn tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, thứ 6, Quốc hội khóa XV với 35 cuộc tiếp xúc cử tri (trong đó có 3 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề) với tổng số gần 8.000 cử tri tham dự. Ngoài tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp, các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề theo từng lĩnh vực, đối tượng; tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc; gặp gỡ, tiếp xúc với cá nhân, nhóm cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở các địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa ĐBQH với cử tri, giữa cử tri với Quốc hội; giúp ĐBQH ghi nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị sâu hơn về cơ chế, chính sách thuộc nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố thông tin, bổ sung kinh nghiệm trong việc tham gia xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng tại các kỳ họp Quốc hội.

Cử tri tham gia phát biểu trong 1 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh.

Cử tri tham gia phát biểu trong 1 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh.

Các ĐBQH dành nhiều thời gian nghiên cứu, chuẩn bị kỹ các nội dung trình bày đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng để dành nhiều thời gian cho cử tri kiến nghị, phản ánh. Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và các vị đại biểu Quốc hội trả lời, giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc cử tri. Các ý kiến, kiến nghị còn lại được tổng hợp đầy đủ và được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét, giải quyết cơ bản kịp thời. Việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQH thực hiện thường xuyên, đã có nhiều kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo giải quyết kịp thời, được cử tri địa phương đồng tình, ủng hộ.

Công tác tiếp công dân được Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh chú trọng thực hiện. Ngay từ đầu năm, Đoàn phân công các ĐBQH tiếp công dân, thông báo lịch tiếp công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hằng tháng và tổ chức tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân vào thứ năm hàng tuần tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Qua đó giúp đại biểu nắm được những tâm tư, nguyện vọng của công dân, nghiên cứu xem xét chuyển kiến nghị, phản ánh của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, qua đó hạn chế phát sinh những điểm nóng, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, vì nhân dân phục vụ, tại hội nghị triển khai công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh năm 2024, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh về việc cần tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò của các đại biểu Quốc hội để đem tiếng nói của cử tri đến với Quốc hội. Theo đó, cần tiếp tục nghiên cứu về phương pháp tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Trước các kỳ họp, việc tiếp xúc cử tri chủ yếu để tiếp thu các ý kiến, kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, góp ý vào các nội dung xây dựng luật… Vì vậy, phải tổ chức việc tiếp xúc cử tri sâu rộng tại các cơ sở. Đặc biệt, chú trọng tiếp xúc cử tri theo chuyên đề gắn với những lĩnh vực, chuyên ngành cụ thể để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhân dân, nhất là các ý kiến góp ý xây dựng của các cơ quan chuyên môn theo ngành dọc để góp các ý kiến xây dựng các luật chuyên ngành. Tuy nhiên, cần nghiên cứu cách thức tổ chức tiếp xúc cử tri sau các kỳ họp cho phù hợp, hiệu quả, có thể tổ chức theo hình thức trực tuyến hoặc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng… để tránh lãng phí thời gian mà vẫn thông báo được kết quả kỳ họp đến với đông đảo nhân dân. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, có sự liên thông về cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan chức năng, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết.

Với quyết tâm đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động ngay từ đầu năm 2024, tin tưởng rằng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục có những bước tiến mới để nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa cử tri, nhân dân tỉnh nhà với chính quyền các cấp.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=83814