ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG NAI TIẾP XÚC CỬ TRI THÀNH PHỐ LONG KHÁNH.

Ngày 26/11, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc cử tri Tp.Long Khánh để báo cáo các kết quả, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người dân trên địa bàn. Tổ đại biểu số 2 gồm có ông Vũ Hải Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ông Lê Hồng Tịnh, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cùng bà Đỗ Thị Thu Hằng - ĐBQH tỉnh Đồng Nai.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu lên nhiều ý kiến cho chính quyền Tp. Long Khánh về xây dựng văn hóa - văn minh trong ứng xử nơi công cộng và tại các cơ quan công quyền, mong muốn Tp. Long Khánh ngày càng phát triển kinh tế - xã hội mạnh hơn nữa trở thành thành phố thứ 2 của tỉnh đạt nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội trong nhiệm kỳ mới.

Theo cử tri phản ánh, địa bàn vẫn xảy ra tình trạng nông sản mất giá, dự án tuyến đường tránh thành phố và tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn Tp. Long Khánh kéo dài gây ảnh hưởng đền đời sống người dân. Ngoài ra, công tác cải cách thủ tục hành chính chưa đồng bộ, mức trợ cấp của các thương bệnh binh và gia đình chính sách; các chính sách về bảo hiểm xã hội, người nghèo, lương hưu vẫn còn nhiều bất cập

Ông Nguyễn Văn Hồng - cử tri Tp. Long Khánh - nêu kiến nghị: “Tình trạng ma túy ngày càng nhiều nên tôi kiến nghị thế này là chúng ta cần làm kiên quyết với các đối tượng sau khi xác định đủ cơ sở nghiện thì phải tập trung cai nghiện ngay chứ không trải qua quá trình giáo dục địa phương theo Nghị định 111. Theo tôi, nếu làm thế thì sẽ không đạt được hiệu quả. Thứ hai là lực lượng chúng ta rất mạnh nên biên giới đường bộ, biển và hàng không chúng ta phải làm quyết liệt sẽ ngăn chặn buôn mà túy và nhập lậu …vào nội địa”.

Ông Phạm Quốc Minh - cử tri Tp. Long Khánh – phản ánh: “Nhờ các đại biểu Quốc hội nghiên cứu lại việc khám chữa bệnh, cấp thuốc của bảo hiểm y tế hiện đang có dấu hiệu khống chế việc bác sĩ làm việc. Dường như hễ bệnh nhân cần cho thuốc, cấp thuốc thì bác sĩ sẽ nói hết thuốc, có vẻ như giới hạn bác sĩ làm việc không đúng”.

Cử tri cũng nêu ra các nội dung liên quan cấp chế độ, chính sách cho người có công, thương bệnh binh, liệt sĩ. Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai giữa người dân cần giải quyết nhanh chóng, không để kéo dài. Bên cạnh đó, cử tri còn có ý kiến về công tác quy hoạch, thời gian triển khai các dự án thực hiện còn kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, nhất là người dân trong vùng quy hoạch.

Kết thúc buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội yêu cầu chính quyền địa phương báo cáo, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các ý kiến chưa thể xử lý được, Đoàn ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan liên quan./.

Vũ Thạch

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=50280