ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẬU GIANG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠO TP.NGÃ BẢY SAU KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Ngày 02/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố tổ chức Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri.

Thành phần gồm: Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang khóa XIV (3/5 đại biểu); đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh cùng các sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, các cơ quan, ban, ngành thành phố, các xã, phường và 240 cử tri đến dự.

Quang cảnh tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thanh Thủy - Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, đại diện Đoàn báo cáo nội dung kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tại kỳ họp.

Qua buổi tiếp xúc, đại biểu và cử tri rất phấn khởi với kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Tại buổi tiếp xúc cử tri có 07 lượt ý kiến của cử tri, chủ yếu về điện, lộ giao thông, môi trường, an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng… Trong đó, có 05 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và có 02 ý kiến đề xuất với Trung ương.

Tại buổi tiếp xúc, ông Huỳnh Thanh Tạo - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, các ý kiến đều chính đáng, thiết thực, đồng thời đề nghị các ngành chức năng trả lời những ý kiến cử tri đặt ra; qua đó các sở, ngành tỉnh có liên quan và ông Nguyễn Đăng Hải - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy đã trực tiếp giải đáp, làm rõ thêm các vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri đặt ra, cử tri rất hài lòng với nội dung trả lời của các ngành chức năng.

Phát biểu kết thúc buổi tiếp xúc, ông Huỳnh Thanh Tạo đề nghị, sau đợt tiếp xúc cử tri lần này, đối với các ý kiến phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương đề nghị địa phương quan tâm thực hiện đúng theo nội dung trả lời tại buổi tiếp xúc cử tri, đối với ý kiến chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn sẽ ghi nhận và tổng hợp đề xuất tại Kỳ họp Quốc hội tới./.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=50404