ĐOÀN ĐBQH TỈNH LÂM ĐỒNG KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN TẠI TRẠI GIAM ĐẠI BÌNH

Ngày 05/5, Đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Nguyễn Tạo làm Trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát thực tế tại Trại giam Đại Bình, huyện Bảo Lâm.

Toàn cảnh buổi làm việc

Hoạt động khảo sát nhằm đánh giá tình hình hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, phục vụ việc xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về “thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam” dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Sau khi đi khảo sát thực tế tại các khu trại giam, kiểm tra công tác hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân tại khu sản xuất, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với lãnh đạo và các đơn vị thuộc trại giam Đại Bình để nghe báo cáo cũng như trao đổi một số nội dung liên quan đến dự thảo nghị quyết về “Thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động , hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam”.

Đại tá Bùi Ngọc Dũng – Giám thị Trại giam Đại Bình báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đại tá Bùi Ngọc Dũng – Giám thị Trại giam Đại Bình cho biết: Trại giam Đại Bình hiện có 240 cán bộ quản lý hơn 1.700 phạm nhân, từ năm 2016 đến nay đã mở được 26 lớp dạy nghề với các ngành may công nghiệp, cơ khí, mộc, trồng rau an toàn… Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị giáo dục kỹ năng sống cho phạm nhân, mở các lớp giáo dục pháp luật, dạy xóa mù chữ cho phạm nhân không biết chữ và hướng nghiệp nghề nghiệp cho phạm nhân trước khi hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn lao động cho phạm nhân cũng được trại giam Đại Bình đặt lên hàng đầu.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, việc ban hành Nghị quyết này sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, tạo điều kiện để phạm nhân được lao động, hướng nghiệp, học nghề phù hợp tại cơ sở giam giữ, tăng khả năng thích ứng khi tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm tội; tăng thêm lực lượng để đảm bảm công tác giám sát phạm nhân theo quy định. Việc quan tâm đến chính sách miễn thuế thu nhập đối với doanh nghiệp hợp tác với trại giam, quản lý phạm nhân ngoài trại giam của cơ sở giam giữ với các điều kiện cụ thể như thế nào để đảm bảo yêu cầu đặt ra khi chấp hành án…

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng ghi nhận những ý kiến đóng góp và xem việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam phải bảo đảm các nguyên tắc gồm: Bảo đảm an toàn; phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, tái hòa nhập cộng đồng; tạo điều kiện giúp phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù. Những ý kiến đóng góp trên sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tổng hợp cụ thể các nội dung để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5/2022./.

Kim Liên

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=64244