ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI 200 CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỆ AN

Hàng chục ý kiến liên quan đến gần 40 vấn đề thiết yếu đã được công nhân, người lao động Nghệ An phản ánh, kiến nghị tới Đoàn đại biểu Quốc hội trong buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Khu Kinh tế Đông Nam.

Sáng 07/5, tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam.

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có 200 công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động các huyện: Nghi Lộc, Nam Đàn, Diễn Châu; thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có 200 công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động các huyện: Nghi Lộc, Nam Đàn, Diễn Châu; thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đến nay; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn trước và sau kỳ họp thứ 4.

Đồng chí Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội nghị đã đón nhận gần 30 lượt ý kiến liên quan đến hơn 40 vấn đề thiết yếu về các nội dung: tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động; các giải pháp phát triển nhà ở, khu vui chơi, lưu trú cho công nhân; vấn đề rút Bảo hiểm xã hội 1 lần và tình trạng “tín dụng đen” trong công nhân…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Bùi Thị Châu Loan - Công ty TNHH Sản xuất bao bì Thiên Phú (công nhân thuộc Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc) băn khoăn với việc rút Bảo hiểm xã hội 1 lần. Theo đó, tại Điều 77, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất 2 phương án với Bảo hiểm xã hội 1 lần: Một là, giữ nguyên quy định hiện hành và hai là sau 12 tháng không thuộc diện tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm mà người lao động yêu cầu thì được giải quyết một phần, nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Cử tri Bùi Thị Châu Loan - Công ty TNHH Sản xuất bao bì Thiên Phú trình bày kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nếu theo phương án thứ hai sẽ gây thiệt thòi rất lớn cho người lao động. Bởi bất cứ người lao động nào cũng mong muốn đi làm đến tuổi sẽ được nhận lương hưu. Tuy nhiên, khi người lao động bị mất việc làm, phải nghỉ việc ở tuổi 40-50 thì họ có nhu cầu rút Bảo hiểm xã hội 1 lần để giải quyết khó khăn trước mắt. Nếu dự thảo Luật quy định chỉ được rút 50% số tiền thì gây ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích người lao động.

Cử tri kiến nghị Luật Bảo hiểm xã hội nên giữ nguyên quy định như Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành về nội dung rút Bảo hiểm xã hội 1 lần và không hạn chế là phải 1 năm sau khi chấm dứt hợp đồng mới được hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần.

Cử tri Đặng Thị Lan - Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho rằng, Bộ Luật Lao động đã nâng tuổi nghỉ hưu tối đa lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Là lao động trực tiếp trong ngành đặc thù, mất sức lao động, cử tri thấy tuổi nghỉ hưu quy định như trên là quá cao. Vì vậy, cử tri kiến nghị cần quy định giảm bớt tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt, mất sức.

Cử tri Nguyễn Đình Biên - Công ty TNHH Woosin Vina trình bày các vấn đề bức xúc của công nhân liên quan đến vấn đề nhà ở, hệ thống công trình phục vụ an sinh xã hội dành cho công nhân. Ảnh: Thanh Quỳnh

Một vấn đề được cử tri quan tâm nhiều là vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân. Công nhân mong muốn các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm hơn đến vấn đề bức thiết này.

Cử tri Nguyễn Thị Ánh Lâm - Công ty TNHH BSE phản ánh về tình trạng thiếu hệ thống đèn chiếu sáng tại một số đoạn đường giao thông đi qua Khu Công nghiệp Nam Cấm dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh đó, nhiều cử tri tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam phản ánh, tại Khoản 4, Điều 4, Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định các khu công nghiệp phải dành quỹ đất tối thiểu bằng 2% tổng diện tích để xây nhà ở cho công nhân. Đề nghị, Nhà nước sớm có giải pháp để Dự án khu nhà ở công nhân và các thiết chế thể thao, văn hóa cho công nhân trong các khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP sớm được thực hiện.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành giải trình các vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp thu, trả lời cử tri những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh và hứa tổng hợp các kiến nghị của cử tri để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cấp, ngành liên quan xem xét giải quyết, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 4 mái ấm công đoàn và 200 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dịp này, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 4 mái ấm công đoàn và 200 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=75543