ĐOÀN ĐBQH TỈNH SÓC TRĂNG TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ AN THẠNH 2, HUYỆN CÙ LAO DUNG

Sáng ngày 12/4, tại xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), các ĐBQH tỉnh Sóc Trăng gồm: Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tô Ái Vang - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Minh Huệ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Cù Lao Dung đã có buổi tiếp xúc cử tri xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung.

Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sóc Trăng tiếp xúc cử tri xã An Thạnh 2. Ảnh: TẤN PHÁT

Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sóc Trăng tiếp xúc cử tri xã An Thạnh 2. Ảnh: TẤN PHÁT

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Thị Minh Huệ đã thông tin đến cử tri địa phương về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, trình cho ý kiến 9 dự thảo luật. Đồng thời, xem xét, cho ý kiến và quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn…

Cử tri xã An Thạnh 2 đã có nhiều ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề như: cần có sự quy hoạch đồng bộ trên lĩnh vực nông nghiệp từ Trung ương đến địa phương; tìm đầu ra đối với các sản phẩm nông nghiệp, thủy, hải sản; mở rộng các tuyến lộ giao thông phục vụ việc thông thương của người dân địa phương. Đồng thời, kiến nghị xem xét về chế độ hỗ trợ của bảo hiểm y tế; vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở; mở rộng đối tượng cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội; nâng mức trợ cấp xã hội cho người cao tuổi; hồ sơ, thủ tục công nhận thương binh; nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách...

Các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã tiếp thu, giải trình và thông tin thêm đối với các vấn đề mà cử tri xã An Thạnh 2 quan tâm.

Đồng chí Tô Ái Vang đã thông tin, trao đổi thêm đối với những vấn đề cử tri đã đặt ra. Đồng chí Tô Ái Vang cũng đề nghị lãnh đạo địa phương, các sở, ngành cần tiếp tục quan tâm, có giải pháp, biện pháp tháo gỡ đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ ghi nhận, tổng hợp gửi đến kỳ họp Quốc hội tới.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=74850