Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri: Không có 'vùng cấm' trong đấu tranh với tham nhũng

Đó là khẳng định của ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tại buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV ở các quận, huyện vào ngày 3-12.

Đó là khẳng định của ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tại buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV ở các quận, huyện vào ngày 3-12.

Ngày 3-12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng do ông Trương Quang Nghĩa cùng các đại biểu Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Thị Kim Thúy, Ngô Thị Kim Yến, Võ Thị Như Hoa đã có buổi tiếp xúc cử tri 6 quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và H. Hòa Vang.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng trả lời ý kiến của cử tri.

“Lò vẫn đang nóng”

Tại buổi tiếp xúc sáng 3-12, cử tri Nguyễn Trí Tổng (Q. Hải Châu) cho biết rất an tâm và phấn khởi trong thời gian qua mặc dù tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn, biển Đông vô cùng căng thẳng, phức tạp... nhưng Quốc hội đã giám sát, điều hành hoạt động đạt được nhiều kết quả nổi bật như sự tăng trưởng kinh tế, quốc phòng an ninh đảm bảo, tình hình biển Đông được giải quyết bình tĩnh, kiên trì, khôn khéo và mềm mại nên đã thắng lợi. Công tác chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tuy nhiên, cử tri cũng băn khoăn, thời gian qua, nhiều dự án luật được Quốc hội ban hành, sửa đổi nhưng chậm đi vào thực tiễn, chưa phát huy hiệu quả. Công tác giải ngân đầu tư các công trình trọng tâm, trọng điểm rất chậm, đến nay vẫn chưa có biện pháp, chế tài khắc phục; chưa xử lý người có trách nhiệm liên quan.

Cử tri Nguyễn Minh Dưỡng (Q. Ngũ Hành Sơn) cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng sau Nghị quyết XII của Đảng được thực hiện kiên quyết và đạt được nhiều thành công. Nhưng trong thời gian quyết liệt chống tham nhũng, chống chạy chức chạy quyền thì vẫn xuất hiện nhiều sai phạm mới ở các bộ, ngành sau khi thanh tra. “Như vậy, công tác quản lý, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ đặt ra nhiều dấu hỏi. Cần làm tốt công tác này hơn nữa để người dân được an tâm, tin tưởng”, cử tri Dưỡng nói.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Quang Nga (Q. Thanh Khê) nhận định, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua có nhiều “khởi sắc” nhưng vẫn chưa triệt để, xử lý chưa nghiêm. Cử tri nêu ý kiến: “Người ta so sánh vụ án trộm cắp buồng chuối, con gà, con vịt bị tù ba năm đối với dân nhưng đối với quan làm thất thoát hàng ngàn tỷ nhưng chỉ hơn vài năm tù thì có trên nhẹ dưới nặng. Có phải là vùng cấm, có ngoại lệ không?”.

Tại buổi tiếp xúc ở H. Hòa Vang, cũng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý những cán bộ tham nhũng, nhiều cử tri cho rằng, thời gian gần đây, nhân dân TP rất ủng hộ Đảng, Nhà nước trong việc đấu tranh với tệ nạn tham nhũng. Bất kỳ ai sai phạm cũng phải bị xử lý, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, kể cả những cán bộ đã nghỉ hưu; đồng thời quyết liệt thu hồi hết tài sản tham nhũng. Các cử tri đề nghị xử lý nghiêm những cán bộ lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng thời gian qua. Ông Nguyễn Bá Hội (H. Hòa Vang) cho rằng, thời gian qua, nhiều dự án luật được QH ban hành nhưng do chậm hướng dẫn, triển khai để đưa vào thực tiễn cuộc sống nên chưa phát huy hiệu quả, gây lãng phí quá lớn. Vì vậy, các đại biểu dân cử cần tăng cường chức năng giám sát...

Trả lời cử tri về vấn đề phòng, chống tham nhũng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chia sẻ, ranh giới giữa tội “Tham nhũng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” rất lớn. Quá trình xử ông tham nhũng 1 tỷ phải khác với ông tham nhũng vài ngàn tỷ. Muốn khép tội thì đều có khung, vấn đề là làm sao cho minh bạch, công bằng là cả một quá trình. “Vừa rồi Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng bổ sung thêm hai vụ án nữa vào diện theo dõi là vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và vụ Nhật Cường. Bộ Chính trị và Tổng Bí thư vẫn quyết tâm chỉ đạo là không có vùng cấm. Lò vẫn tiếp tục nóng!”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Trương Quang Nghĩa khẳng định, TP thời gian qua đang quyết tâm khắc phục những tồn tại, các vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo trong hai năm qua đang được giải quyết. Liên quan đến vụ án của Vũ “nhôm”, Bí thư Thành ủy cho biết, Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định và Viện kiểm sát đang thẩm định hồ sơ, sẽ xác định ngày xử án gửi cho tòa. “Nhưng đây là bài học xương máu. Mong cử tri chia sẻ rằng những việc TP đang giải quyết phải theo lớp lang, tháo gỡ từng cái một”, ông Nghĩa nói.

Xây dựng cảng Liên Chiểu

Ngoài ra, cử tri đề cập nhiều vấn đề khác liên quan đến công tác an sinh xã hội, ô nhiễm môi trường, bảo hiểm y tế, việc thực hiện chính sách đối với người có công còn nhiều bất cập; công tác đền bù đất cho các hộ bị giải tỏa để thực hiện dự án còn chậm; những khó khăn ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gặp nhiều dịch bệnh...

Cử tri Nguyễn Như Thư (Q. Liên Chiểu) đề nghị làm rõ là có xây ga Đà Nẵng Nam hay không?! Bên cạnh đó, cuộc sống người dân khu quy hoạch ga rất khó khăn vì chưa có quyết định cụ thể, vì vậy không được duy tu sửa chữa. Ngoài ra, các cử tri khác cũng đưa ra một số vấn đề nóng trên địa bàn hiện nay như việc xây dựng cảng Liên Chiểu.

Liên quan đến các vấn đề cấp quận, huyện, Đoàn ĐBQH đề nghị nghị lãnh đạo cùng cấp tổng hợp tất cả các ý kiến, giải trình báo cáo Đoàn ĐBQH, đưa các vấn đề nóng trên địa bàn ra chất vấn tại kỳ họp HĐND cuối năm. Về vấn đề quy hoạch, hiện nay TP đang thực hiện Nghị quyết 43 theo tiêu chí đúng luật, khoa học, minh bạch. Theo đó, lãnh đạo thành phố khẳng định triển khai xây dựng cảng Liên Chiểu.

Nói về tình hình phát triển kinh tế, xã hội thời gian tới, Bí thư Thành ủy cũng cho hay, TP sẽ căn cứ vào quy hoạch TP đang được tư vấn Singapore làm để thiết kế đô thị. TP sẽ mời các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào làm các dự án theo quy hoạch chứ TP không đi theo, không điều chỉnh quy hoạch theo doanh nghiệp. Thời điểm này Đà Nẵng làm mọi thứ rõ ràng ngay từ quy hoạch. Trong tháng 1-2020, tư vấn Singapor sẽ báo cáo quy hoạch chiến lược phát triển KT-XH và quy hoạch chung của TP từ nay đến 2030, tầm nhìn 2045.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, năm 2019, TP đón đến 8,7 triệu lượt khách du lịch. Trung bình mỗi tháng có số lượng người đến xấp xỉ bằng người dân của TP nên đặt ra nhiều vấn đề như nước thải, rác... Dù có nhiều vấn đề đặt ra nhưng Đà Nẵng vẫn đang phát triển đúng hướng. HĐND TP sắp tới sẽ quyết định đầu tư 14.339 tỷ đồng cho năm 2020, gấp đôi so với năm trước. Năm 2019 là năm “gặt hái” đầu tư lớn, đúng định hướng. Thu hút đầu tư FDI tăng 8 lần so với năm 2018. Năm 2020 sẽ là năm về đích, năm bản lề cho nhiệm kỳ tới và sẽ không có tư duy nhiệm kỳ, Bí thư Thành ủy thông tin thêm.

MAI VINH - VY HẬU - ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_216954_doan-dbqh-tp-da-nang-tiep-xuc-cu-tri-khong-co-vung-cam-trong-dau-tranh-voi-tham-nhung.aspx