Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Tân cảng Sài Gòn

Chiều 18-3, Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018, do Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại Tổng công ty (TCT) Tân Cảng Sài Gòn.

Theo báo cáo của TCT Tân cảng Sài Gòn, trong giai đoạn từ năm 2014-2018 trên các địa bàn đóng quân của TCT với gần 20 đầu mối cảng biển, bến thủy nội địa và 11 đầu mối cảng cạn hoạt động tại 12 tỉnh, thành phố đều đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra cháy, nổ. Đơn vị đã chủ động đầu tư phương tiện, trang thiết bị chữa cháy hiện đại với 3 xe chữa cháy chuyên dụng, 2 xe chữa cháy mini, 4 trạm bơm cứu hỏa tiếp nước, 8 tàu lai cứu hộ cứu nạn có trang bị hệ thống lăng giá phun tầm xa…; đồng thời triển khai lực lượng trực tại Trung tâm An ninh cảng với trang thiết bị công nghệ hiện đại giám sát và điều hành, xử lý tình huống an ninh trật tự và an ninh cảng biển, giao thông, phòng cháy chữa cháy thông qua hệ thống camera và phương hệ thống kết nối với Trung tâm thông tin chỉ huy của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn TP Hồ Chí Minh. Việc trang bị và kết nối này nhằm thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ”…

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Võ Trọng Việt đánh giá giai đoạn 2014 - 2018, TCT Tân Cảng Sài Gòn đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn, chủ động đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ phòng cháy chữa cháy. Thời gian tới, TCT Tân Cảng Sài Gòn cần chủ động quy hoạch khu hàng hóa chất tại các cảng biển, cảng cạn; chủ động tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng chống cháy nổ cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt tại TCT và phối hợp hỗ trợ các lực lượng chức năng trong xử lý, ứng cứu chữa cháy trên địa bàn.

Trước đó, đoàn đã kiểm tra khảo sát thực tế hoạt động phòng chống cháy nổ tại TCT và tham quan Trung tâm Điều độ cảng Cát Lái-Tân cảng..

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/doan-giam-sat-cua-quoc-hoi-lam-viec-tai-tan-cang-sai-gon-568977